Tên lửa SM-2 nổ tung, tàu chiến Mỹ bốc cháy

Khu trục hạm USSThe Sullivans(DDG-68) của Hải quân Mỹ đã bị hư hại sau khitên lửaSM-2 lúc bắn diễn tập bất ngờ nổ tung ngay trên tàu, may là không có ai bị thương.
Vụ nổ tên lửa gây ra đám cháy trên tàu USS The Sullivans - Ảnh: Hải quân Mỹ
Vụ nổ tên lửa gây ra đám cháy trên tàu USS The Sullivans - Ảnh: Hải quân Mỹ

Vụ việc xảy ra ngày 18.7 ở ngoài khơi bang Virginia trên Đại Tây Dương, khi tàu The Sullivan đang tham gia huấn luyện phóng tên lửa.

Trang tin Học viện hải quân Mỹ (USNI) ngày 22.7 cho hay quả tên lửa Standard Missile-2 (SM-2) khi bắn thử đã nổ tung ngay khi vừa rời dàn phóng sau đuôi tàu, gây ra đám cháy nhỏ. Không có quân nhân nào bị thương, theo nguồn tin hải quân Mỹ. May là tên lửa này không gắn đầu đạn.

Tàu khu trục này sau đó phải quay về căn cứ Norfolk, bang Virginia.

SM-2 là tên lửa do hãng Raytheon chế tạo, sử dụng từ năm 1991 đến nay được cho là quá cũ. Loại tên lửa này được thiết kế để chống máy bay và tên lửa hành trình.

Trong chiến tranh Việt Nam, vào năm 1969, một quả tên lửa MK-32 Zuni trên 1 chiếc F-4 đậu trên tàu sân bay USSEnterprise(CVN-65) bất ngờ bị chập mạch và nổ tung, gây ra vụ cháy nổ lớn trên tàu làm 27 người chết, hàng loạt máy bay bị thiêu huỷ.

Tên lửa SM-2 phát nổ ngay khi vừa rời dàn phóng trên tàu USSThe Sullivans ngày 18.7.2015 - Ảnh: Hải quân M

Khu trục hạm USS John Paul Jones (DDG 53) phóng thử tên lửa Standard Missile-6 (SM-6) ngày 19.6.2014. SM-6 được cho hiện đại hơn SM-2 khi có thể tự tìm mục tiêu cả lúc radar không dò được ở bên kia đường chân trời, chống được tên lửa đạn đạo liên lục địa, và sẽ thay thế dần loại tên lửa SM-2 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Khu trục hạm USSThe Sullivans(DDG-68) - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo: Thanh Niên