Tên lửa Mỹ tập kích Syria: Có người Nga tại căn cứ

VietTimes -- Ngày 07.04.2017, hai khu trục hạm tên lửa Mỹ bất ngờ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk, phá hủy hầu như hoàn toàn hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất, phương tiện chiến đấu của quân đội Syria. Dựa trên mạng xã hội, có thể tổng kết những tổn thất như sau:
Hầm chứa máy bay trong căn cứ sân bay bị phá hủy
Hầm chứa máy bay trong căn cứ sân bay bị phá hủy

Các tên lửa hành trình Tomahawk tàn phá đường băng sân bay, hầm chứa máy bay, các xe bồn chở dầu. Các xe bồn chở nhiên liệu bốc cháy dữ dội.

Khoảng 15 máy bay chiến đấu bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Khoảng từ 5-6 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có người nước ngoài.

Có sự hiện diện của Nga trong căn cứ.

Một tình huống kỳ lạ diễn ra trong cuộc không kích, Interfax dẫn nguồn tin quân sự của chính hãng tin này tại Damascus cho biết, trong hơn 50 quả tên lửa được phóng, chỉ có khoảng ½ số tên lửa đánh trúng mục tiêu. Không rõ số  phận các tên lửa còn lại hoặc thực tế không phải Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa.

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ cho biết, hai khu trục hạm USS Porter và USS Ross phóng tất cả 59 quả tên lửa Tomahawk.

NT