close Đăng nhập

Techcombank bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng làm Phó Tổng Giám đốc

VietTimes -- Với việc bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng, ban điều hành của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã CK: TCB) hiện có sự tham gia của 20 thành viên.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 

Hội đồng quản trị Techcombank vừa thông qua quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Bá Dũng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/1/2019.

Được biết, ông Lê Bá Dũng tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Kỹ sư Điện tại trường Đại học New York và Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế tại Đại học Georgetown (Mỹ).

Ông Dũng đã có 17 năm làm việc tại General Electric (GE) và GE Capital. Sau khi hoàn thành chương trình GE’s Edision và Phát triển Lãnh đạo Toàn cầu, ông nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại GE và GE Capital văn phòng Mỹ và Châu Á.

Ông Lê Bá Dũng là một trong nhiều nhân sự cấp cao góp mặt trong Ban điều hành của Techcombank (Nguồn: TCB)
Ông Lê Bá Dũng là một trong nhiều nhân sự cấp cao góp mặt trong Ban điều hành của Techcombank (Nguồn: TCB)

Trong lĩnh vực ngân hàng, ông Lê Bá Dũng được biết tới là nhân sự từng nắm giữ nhiều vị trí cao cấp về quản trị rủi ro.

Cụ thể, ông Dũng từng có thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc Toàn cầu Quản trị rủi ro Mua bán & Sáp nhập thuộc Khối Ngân hàng Bán lẻ của ngân hàng Standard Chartered. Kể từ ngày 29/8/2012 đến ngày 1/8/2015, ông Lê Bá Dũng được bổ nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Khối Quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã CK: ACB).

Sau khi rời ACB, ông Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của Techcombank từ tháng 09/2015. Ngoài ra, ông còn được biết tới là Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro (ARCO) của Techcombank.

Ban điều hành của Techcombank hiện có sự tham gia của 20 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Lê Quốc Anh đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc; 3 Phó Tổng Giám đốc và 16 Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.