Tàu siêu tốc tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ vừa đi vào hoạt động đã chết máy giữa biển

VietTimes -- Khi tàu siêu tốc Chín Nghĩa 03 còn cách bờ khoảng 8 hải lý thì bất ngờ toàn bộ máy của tàu ngưng hoạt động giữa biển, tàu phải thả trôi khiến hành khách trên tàu hoảng loạn.
Tàu siêu tốc tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ vừa đi vào hoạt động đã chết máy giữa biển khiến cơ quan chức năng phải cứu hộ và lai dắt về bờ
Tàu siêu tốc tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ vừa đi vào hoạt động đã chết máy giữa biển khiến cơ quan chức năng phải cứu hộ và lai dắt về bờ

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 4/3, khi tàu siêu tốc Chín Nghĩa 03 theo lịch trình vận chuyển 78 hành khách từ Đảo Lý Sơn về  Cảng Sa Kỳ đã bị chết máy khi tàu còn cách Cảng Sa Kỳ khoảng 8 hải lý. Tất cả 5 máy chính của tàu đồng loạt ngưng hoạt động không thể khắc phục khiến tàu phải thả trôi và chờ cứu viện từ đất liền.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thả thả trôi và cứu nạn, tàu siêu tốc Chín Nghĩa 03 được tàu chở khách Hoàng Sa 02 của Ban quản lý Cảng Sa Kỳ tiếp cận và lai dắt về bờ.

Được biết, tàu siêu tốc Chín Nghĩa 03 có vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, tốc độ vận chuyển đạt 40 hải lý/h, sức chứa 85 hành khách, cùng thời gian di chuyển khoảng 25 phút (nhanh gấp 2 lần tàu thông thường), vừa được đưa vào khai thác phục vụ hành khách từ đất liền ra Lý Sơn từ đầu tháng 3/2017. Tuy nhiên, vừa mới đưa vào hoạt động thì tàu bị chết máy và phải nhờ lực lượng cứu hộ. 

Hiện các cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục sửa chữa và sớm đưa tàu vào hoạt động trở lại.