Tàu sân bay Liêu Ninh về căn cứ sau khi cơ động qua eo biển Đài Loan

VietTimes -- Quân đội Trung Quốc thông báo, tàu sân bay Liêu Ninh của hải quân nước này và các chiến hạm hộ tống đã quay trở về căn cứ tại thành phố cảng Thanh Đảo sau khi đi cơ động qua eo biển Đài Loan. 
Tàu sân bay Liêu Ninh
Tàu sân bay Liêu Ninh

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng hạm đội tàu sân bay Liêu Ninh đã hoàn thành các sứ mệnh thử nghiệm và huấn luyện, và trở về cảng ở Thanh Đảo vào ngày 13/1/2017. 

Trước đó, giới quan sát cho rằng, hoạt động tàu Liêu Ninh tại eo biển Đài Loan được xem như động thái phô trương sức mạnh, ra tăng răn đe của Trung Quốc trong bối cánh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không nhất thiết phải bị trói buộc bởi chính sách gần 4 thập kỷ qua của Washington trong quan hệ với Trung Quốc và đảo Đài Loan - nơi Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của mình. 

Gần đây, tàu sân bay Liêu Ninh và các chiến hạm hộ tống của Trung Quốc đã tiến vào khu vực Tây Thái Bình Dương lần đầu tiên hôm 25/12/2016 để tiến hành các cuộc diễn tập ở vùng biển quốc tế.