Tàu ngầm Kilo Hải Phòng (HQ-184) về đến Vịnh Cam Ranh

Tàu Rolldock Star chở theo tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã đến vịnh Cam Ranh và neo phía trước mũi Hời. 
Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng chạy thử trên biển Baltic trước khi bàn giao.
Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng chạy thử trên biển Baltic trước khi bàn giao.

   Theo tin tức trên báo Tiền Phong, vào 18h50 ngày 28/1, tàu HQ-184 Hải Phòng, tàu ngầm kilo thứ 3 của Hải quân Việt Nam, đã về đến vịnh Cam Ranh và neo cạnh bãi Tàu Bể phía ngoài Mũi Hời.

Theo kế hoạch, sáng mai tàu sẽ hạ thuỷ và đưa vào Quân cảng Cam Ranh. HQ-184 Hải Phòng là tàu ngầm thứ 3 trong 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam.

Như vậy, tổng hành trình trên biển từ Nga về Vịnh Cam Ranh của tàu ngầm Kilo Hải Phòng là 44 ngày.

Vị trí tàu Rolldock Star lúc 18 giờ 45 ngày 8/1, khi qua mũi Hảo Vọng và trưa ngày 26/1, khi rời Singapore về Cam Ranh. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo báo Dân trí, trước đó, sau cập cảng Singapore để tiếp nhiên liệu, tàu vận tải siêu trường, siêu trọng Rolldock Star mang theo tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã rời cảng này vào trưa ngày 26/1 để về Việt Nam.

Được biết, hành trình tàu vận tải Rolldock Star mang theo tàu ngầm Kilo Hải Phòng về Việt Nam tương tự như hành trình tàu vận tải này từng đưa tàu ngầm Kilo TP Hồ Chí Minh về Cam Ranh, vào hồi đầu năm 2014.

Theo đó, sau khi khởi hành từ cảng Kaliningrad ở Saint Petersburg (Nga) vào ngày 15/12 năm ngoái, tàu Rolldock Star đã có chặng dừng chân đầu tiên khi tàu cập cảng SANTA CRUZ DE TENERIFE (Tây Ban Nha), nằm trên Đại Tây Dương, vào ngày 25/12 để tiếp nhiên liệu.

Tiếp đó, sau khi băng qua mũi Hảo Vọng để vào Ấn Độ Dương, tàu Rolldock Star hướng đến quần đảo Indonesia, vượt qua eo biển Sunda vào biển Java, cập cảng Singapore, vào Biển Đông và đến Vịnh Cam Ranh.

Tàu ngầm Kilo “HQ-184 Hải Phòng” là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 thứ 3 mà Nga đóng cho Việt Nam trong hợp đồng 6 chiếc, trị giá gần 2 tỷ USD, được ký kết vào năm 2009. Hợp đồng còn bao gồm việc Nga giúp Việt Nam xây dựng 1 trung tâm huấn luyện thủy thủ hiện đại, theo chuẩn quốc tế.

Tất cả 6 tàu ngầm đều được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty của Nga ở Saint Petersburg.

Tàu ngầm điện - diesel lớp Varshavyanka 636.1 thuộc thế hệ thứ ba, trang bị tên lửa chống hạm Club giúp tăng khả năng tấn công từ xa, bên cạnh thuỷ lôi và mìn biển. Tàu có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300m, thuỷ thủ đoàn 52 người. Khi hoạt động trên biển, tàu chạy rất êm, khó phát hiện nên được mệnh danh là “hố đen” trong lòng đại dương.

Trước đó, 2 chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên là “HQ-182 Hà Nội” và “HQ-183 TP Hồ Chí Minh” đã về đến  Cam Ranh. Hiện 2 tàu ngầm này đã được biên chế hoạt động trong Hải quân Việt Nam.

Được biết, tất cả các tàu ngầm của Việt Nam đều được hạ thủy vào ngày 28. Cụ thể, tàu ngầm Kilo Hà Nội hạ thủy ngày 28/8/2012; tàu ngầm Kilo Hồ Chí Minh hạ thủy ngày 28/12/2012; còn Kilo Hải Phòng hạ thủy ngày 28/8/2013; tàu ngầm Kilo “HQ-186 Khánh Hòa” hạ thủy ngày 28/12/2014; tàu ngầm Kilo Đà Nẵng được hạ thủy vào ngày 28/3/2014; trong khi đó, chiếc thứ 6 “HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu”, được đóng vào tháng 5/2014. 

Theo: TP