Tăng T-90 Nga tham chiến ở Aleppo, Syria

Theo thông tin mạng xã hội, trong cuộc chiến Bắc Aleppo có khoảng 15 tăng T-90 viện trợ quân sự từ LB Nga. Những xe tăng mới được trang bị cho đơn vị vụ ưu tú quân đội Syria. Kíp xe là những binh sĩ lục quân Syria, có kinh nghiệm điều khiển tăng T-72  được đào tạo chuyển loại cấp tốc.
Tăng T-90 Nga tham chiến ở Aleppo, Syria
 

Những chiếc xe tăng T-90 đầu tiên có mặt ở Syria là những xe có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ quân sự Nga Hmeymim ở Syria từ mùa thu năm ngoái. Theo nhận định của các chuyên viên  quân sự, T-90 được cải tiến mạnh hơn so với T-72 về giáp bảo vệ tháp pháo, hệ thông tích hợp quang điện tử hiện đại trong bộ phận thước ngắm, trạm pháo được nâng cấp, hệ thống nạp đạn tự đông hoàn thiện. Trên xe tăng lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực vượt trội hơn các mẫu tương tự trên thế giới. Những trang thiết bị hiện đại này cho phép T-90 ngay trong khi hành tiến vẫn có thể tiêu diệt được mục tiêu di động bằng một phát bắn trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Theo Sputnhik