Tân Cảng Travel đề xuất lấn biển Lạch Trường, làm dự án Marina Bay Hải Tiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý để Tân Cảng Travel tham gia cụ thể hóa ý tưởng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, mở rộng của đô thị Hải Tiến và đề xuất ý tưởng quy hoạch tại khu vực bãi bồi lấn biển Lạch Trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa có văn bản đồng ý để Công ty cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng (Tân Cảng Travel) phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa cụ thể hóa ý tưởng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, mở rộng của đô thị Hải Tiến.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đồng ý chủ trương để Tân Cảng Travel khảo sát, nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch tại khu vực bãi bồi cửa Lạch Trường (nằm giữa huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc) với phương án lấn biển.

Được biết, cuối tháng 5/2022, Tân Cảng Travel đã đề xuất ý tưởng nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch dự án Marina Bay Hải Tiến và xin cập nhật điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030.

Tân Cảng Travel là thành viên của CTCP Dịch vụ Biển Tân Cảng (TCO), trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, được thành lập năm 2015, đặt sở chính tại Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và hiện có chi nhánh ở các Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Lạt, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thanh Hóa. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tuấn Anh.

Tân Cảng Travel hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, phân phối thực phẩm, ứng phó sự cố tràn dầu, cung cấp dịch vụ vé máy bay và phòng nghỉ của khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Riêng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, Tân Cảng Travel đã có chuỗi khách sạn từ 3 sao, phục vụ nghỉ dưỡng ven biển, khách sạn sân bay, khách sạn thương mại tại Cam Ranh, Đà Nẵng, Đà Lạt và Nha Trang.

Trong một diễn biến đáng chú ý, tháng 12/2020, Phó Chủ tịch Mai Xuân Lâm ký ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030.

Theo quyết định này, Hải Tiến định hướng trở thành đô thị loại V, một trong những trọng điểm du lịch biển tỉnh Thanh Hóa với các loại hình du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trung tâm dịch vụ thương mại, chế biến thủy - hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với tiểu thủ công nghiệp làng nghề.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ các xã Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Trường và một phần các xã Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Phong. Tổng diện tích quy hoạch đô thị là 2.600ha, quy mô dân số hiện trạng khoảng 27.989 người. Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 60.000 người.

Quyết định này thay thế cho quyết định phê duyệt quy hoạch đô thị Hải Tiến (lần đầu), được công bố tháng 4/2015./.