Tại sao các trường THPT bậc nhất tại TP.HCM giảm điểm chuẩn?

VietTimes – Năm nay, nhiều trường THPT thuộc top đầu tại TP.HCM đều có điểm chuẩn giảm từ 1-3,5 điểm.
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM

Sáng 3/7, Sở GD&ĐT TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn  và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020. Có thể thấy rằng, điểm chuẩn ở các trường THPT thuộc top đầu của TP.HCM như: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Gia Định... đều giảm đáng kể.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm 3,5 điểm, THPT Gia Định giảm 3 điểm, THPT Bùi Thị Xuân giảm 2,5 điểm, THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm 2,25 điểm, Trung học thực hành thuộc Trường Đại học Sư phạm giảm 2,75 điểm...

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM – cho biết, đề thi Toán năm nay tương đối khó. Những bài toán vận dụng thực tiễn chiếm khoảng 40%, các em học sinh chưa quen và không làm tốt với dạng toán này.

Đề thi tiếng Anh cũng được đánh giá hơi khó và kỳ thi năm nay không cộng điểm nghề. Vì vậy, điểm chuẩn giảm và không có sự chênh lệch nhiều so với những năm trước đó.

Video: Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM nói về việc giảm điểm chuẩn ở các trường top

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT ngoại thành tương đối cao, đặc biệt huyện Hóc Môn. Giải thích về điều này, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay: “Hóc Môn đang chịu áp lực tăng dân số. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 ở Hóc Môn tương đối lớn. Vì vậy, điểm chuẩn tại đây cao hơn so với khu vực khác.”

Năm nay, TP.HCM có hơn 67.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, trong đó 1.654 chỉ tiêu lớp 10 chuyên. Như vậy, sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khoảng 13.000 học sinh phải chuyển sang học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, bình quân toàn thành phố tuyển 67% tổng số học sinh vào công lập. Sau kỳ thi này, học sinh vẫn còn nhiều lựa chọn bởi có hơn 80 trường ngoài công lập trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thành phố có một số trường trung cấp nghề và 26 trung tâm giáo dục thường xuyên, trong đó có 2 trung tâm thuộc cấp thành phố để tiếp nhận tất cả học sinh có nguyện vọng tiếp tục học ở cấp THPT.”

 
Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT năm học 2019-2020 tại TP.HCM
Danh sách điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT năm học 2019-2020 tại TP.HCM

Đối với môn ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, kỳ thi năm nay còn tăng cường thêm tiếng Đức. Để tạo điều kiện dạy và học cho học sinh trúng tuyển vào các lớp tiếng Đức, “Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT Marie Curie sẽ là hai đơn vị tiếp nhận học sinh học tiếng Đức theo lộ trình. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đủ điều kiện chỉ có 17 em, Sở sẽ bố trí vào Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa bằng hình thức ghép lớp và có phương án giảng dạy theo đúng lộ trình đề ra” – ông Hiếu chia sẻ.

Theo nhận định chung, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra an toàn, đúng quy chế. Đề thi phù hợp với chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở cấp THCS, đồng thời đánh giá việc tổ chức giảng dạy ở cấp THCS.