Các máy bay chiến đấu và trực thăng, tàu chiến, xe tăng và hệ thống phòng không - công nghiệp quốc phòng Nga từ đầu năm 2017 đã hiện đại hóa và sản xuất cho quân đội và hải quân Nga gần 3.500 đơn vị binh khí kỹ thuật.
Trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước, Bộ Quốc phòng Nga trang bị bổ sung cho các đơn vị trên toàn nước Nga những hệ thống, tổ hợp khác nhau nhất, từ các tiêm kích tối tân thế hệ 4++ Su-35 cho đến các xe tăng nâng cấp Т-72B3 với hộp số tự động. Các đợt bàn giao hàng lớn dự kiến thực hiện cả vào tháng 12/2017.
Quy mô tái trang bị thật ấn tượng: 16 tàu chiến, 190 máy bay và trực thăng hiện đại, 800 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, 170 hệ thống và tổ hợp tên lửa phòng không, 1.950 xe ô tô đa dụng. Những con số đó đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra trong loạt cuộc họp với ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Theo lời ông Putin, tỷ lệ vũ khí trang bị sẽ tăng lên đến gần 60% vào cuối năm 2017.
Không quân-vũ trụ Nga
Trong năm 2017, Không quân-vũ trụ Nga (VKS) được chú trọng đặc biệt. Đối tượng ưa thích của VKS là tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35S tiếp tục được chuyển giao cho các đơn vị thường trực thành các lô vài chiếc một. Các máy bay tự bay chuyển sân đến các sân bay trú đóng từ nhà máy ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur. Su-35S hiện là tiêm kích tiên tiến nhất trong trang bị của Nga.
Tiêm kích Su-35S trong thời gian diễn tập của trung đoàn tiêm kích ở sân bay quân sự Tseltralnaya Uglovaya, vùng Primorie (RIA)
Ngoài ra, VKS hiện cũng đang tiếp nhận các tiêm kích hai chỗ ngồi Su-30SM của nhà máy Irkut và các máy bay tiến công mặt đất Su-34. Đây là những “ngôi sao” của chiến dịch Syria, trong đó chúng đã trút xuống đầu phiến quân Hồi giáo cực đoan hàng trăm tấn bom đạn. Su-30SM hiện cũng đang được trang bị cho không quân hải quân Nga.
Việc cung cấp các máy bay ném bom chiến thuật Su-34 trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước sẽ tiếp tục đến năm 2020. Các máy bay này có cách bố trí chỗ ngồi phi công khác thường (hai phi công ngồi kề vai nhau) và cấu trúc cánh được gia cường. Máy bay chở 8 tấn bom và tên lửa, đạt tốc độ đến 2.000 km/h và có thể tác chiến cách xa sân bay đến 4.000 km.
Năm 2017, một số tiêm kích đánh chặn - tuần tra trên không siêu tốc MiG-31BM đã quay lại các đơn vị phòng không-không quân sau khi được nâng cấp. Tại nhà máy ở gần Tver, chúng được thay thế thiết bị avionics và hệ thống điều khiển vũ khí. Các kỹ sư khẳng định, MiG-31BM mạnh hơn 3 lần MiG-31 thông thường về khả năng chiến đấu. Chức năng chính của chúng là tác chiến chống máy bay do thám tầm cao, máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-1, đánh chặn các máy bay vi phạm biên giới quốc gia. Một máy bay tiêm kích đánh chặn này đồng thời bám đến 10 mục tiêu bay.
Trực thăng Mi-28N (RIA)
Sắp tới sẽ chuyển giao cho quân đội Nga một lô trực thăng tiến công Mi-28N "Thợ săn đêm". Đây là “những ông vua” độ cao nhỏ, có khả năng ẩn nấp vào các nếp gấp địa hình để tránh các phương tiện phát hiện của đối phương và “nhô lên” để thực hiện các đòn tấn công điểm chính xác mạnh mẽ vào các mục tiêu mặt đất. Mi-28N được các phi công đánh giá cao về vỏ giáp tăng cường, góc quan sát tuyệt vời từ buồng lái và các chỗ ngồi có đặc tính công thái học tính toán tuyệt vời.
Sẵn sàng để chuyển giao cho phi công là 8 trực thăng trinh sát-tiến công mọi thời tiết Kа-52 Alligator. Các cỗ máy chiến đấu độc đáo với 2 rotor nâng có khả năng “xử lý” cả xe tăng, xe bọc thép hạng nhẹ, pháo binh, sinh lực và trực thăng của đối phương. Nhờ hệ thống avionics tiên tiến và sức cơ động cao, Ka-52 rất phù hợp cho nhiệm vụ trinh sát và chỉ huy các biên đội trực thăng khác.
Biến thể hải quân của Alligator là trực thăng trên hạm Kа-52K Katran đang chuẩn bị cho thử nghiệm. Các trực thăng hải quân Kamov khác như trực thăng vận tải-chiến đấu Kа-29 trong năm 2017 đã qua đại tu và tăng cường cho không quân hải quân của Hạm đội Baltic. Phạm vi trách nhiệm của chúng là đổ bộ và bảo vệ cho lực lượng đổ bộ đường biển, chi viện hỏa lực cho lính thủy đánh bộ và chở hàng.
Trực thăng Ka-52 Alligator trong diễn tập (RIA)
Năm 2017, công nghiệp quốc phòng đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một số trực thăng vận tải quân sự Mi-8AMTSh Terminator và trực thăng tìm kiếm cứu hộ Mi-8MTV-5-1. Mi-8MTV-5-1 được trang bị thiết bị kỹ thuật chiếu sáng chuyên dụng và các kính nhìn đêm. Các phi công ở Khabarovsk đã tiếp nhận trong năm 2017 trực thăng hiện đại hóa Mi-26, loại trực thăng sản xuất loạt lớn nhất thế giới. Trực thăng khổng lồ này đang vận chuyển binh sĩ và hàng hóa đến đảo Vrangel và mũi Schmidt.
Các phi công hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương đang tập luyện làm chủ trực thăng vận tải-đột kích Bắc Cực tối tân Mi-8АМТSh-VA được thiết kế cho phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của phương bắc. Ngoài ra, trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng của hãng “Trực thăng Nga” 2 trực thăng đa nhiệm Mi-38 để đưa vào biên chế của VKS trước cuối năm 2019.
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn biến động dữ dội của quan hệ Mỹ–Trung khi chiến tranh thương mại leo thang, thuế quan tăng vọt, chuỗi cung ứng toàn cầu bị xáo trộn và doanh nghiệp buộc phải tái tư duy chiến lược.
Có người nói thương trường như chiến trường, nhưng đối với một số người, cuộc đời mới là chiến trường tàn khốc nhất. Trong lịch sử thương trường Thái Lan, có một nhân vật truyền kỳ như thế.
FDA đang xem xét gắn cảnh báo “hộp đen” lên các loại vaccine Covid-19 - mức cảnh báo nghiêm trọng nhất của cơ quan này - gây lo ngại lớn trong giới khoa học Mỹ.
Anh lần đầu xác nhận triển khai lính dù tại Ukraine sau cái chết của binh sĩ George Hooley, hé lộ mạng lưới hoạt động bí mật suốt nhiều năm. Moscow yêu cầu làm rõ hoạt động của binh sĩ này.
Ngày 11/12, các hãng xe hàng đầu Mỹ đã công khai kêu gọi chính phủ ngăn chặn các doanh nghiệp ô tô và pin có vốn nhà nước Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, cảnh báo tương lai ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt “nguy cơ nghiêm trọng”.
Các nhà khoa học Đại học Hong Kong phát triển chất bán dẫn 3D dạng hydrogel siêu mềm, tương thích sinh học cao, giúp giảm phản ứng miễn dịch và mở ra thế hệ mới cho thiết bị cấy não, điện tử sinh học và robot mềm.
Ngày 11/12, máy bay không người lái (UAV) “Cửu Thiên” do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại Phủ Thành, tỉnh Thiểm Tây.
UAV Hadid-110 của Iran đạt tốc độ tối đa 510 km/giờ, sử dụng động cơ phản lực và thiết kế tàng hình radar. Đây được xem là UAV tự sát nhanh nhất của Iran, cho thấy Tehran đang đẩy mạnh phát triển công nghệ không người lái.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với ông Nicolas Maduro khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe và thu giữ tàu chở dầu Venezuela, đẩy căng thẳng khu vực lên cao.
Nga tuyên bố cuộc gặp kín tại Điện Kremlin giữa ông Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã “xóa mọi hiểu lầm”, đưa hai bên quay lại bàn thảo căn nguyên cuộc xung đột Ukraine.
Thủ đô Bắc Kinh vừa gây chú ý toàn cầu khi hoàn thành đại tu 18,3 km đường và hàng loạt hạng mục hạ tầng chỉ trong một đêm, một minh chứng điển hình cho thứ thường được gọi là “tốc độ Trung Quốc” (China Speed).
Chính quyền Trump ra mắt “thẻ vàng” giá 1 triệu USD cho người nước ngoài muốn xin cư trú nhanh, kèm “thẻ bạch kim” trị giá 5 triệu USD chuẩn bị ra mắt.
Nhật Bản xuất kích hàng loạt F-2 mang ASM-2 mô phỏng tấn công nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Nhưng với tầm bắn hạn chế và sự vượt trội của J-15B, liệu F-2 có đủ sức tiếp cận?
Toronto khởi động dự án YZD trị giá 30 tỷ USD để biến sân bay Downsview thành quận đô thị xanh, nơi sinh sống của 50.000 người với 75 mẫu không gian xanh, tái sử dụng nhà chứa máy bay, đường băng và bảo tồn di sản hàng không.