SpaceX tuyên bố thử nghiệm dịch vụ vệ tinh-điện thoại Starlink với T-Mobile trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – SpaceX có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm dịch vụ vệ tinh đến điện thoại di động (satellite-to-cell) Starlink với T-Mobile năm 2023, một giám đốc điều hành công ty của tỷ phú Elon Musk cho biết ngày 13/3.
Ảnh minh họa Starlink - điện thoại thông minh. Ảnh CNBC
Ảnh minh họa Starlink - điện thoại thông minh. Ảnh CNBC

Jonathan Hofeller, phó chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách bán hàng doanh nghiệp Starlink của SpaceX cho biết: “Chúng tôi sẽ học được nhiều điều bằng phương pháp thực nghiệm, không nhất thiết phải bằng phương pháp phân tích tổng thể và đạt được kết quả.”

Thị trường của những dịch vụ cung cấp dữ liệu từ không gian trực tiếp đến những thiết bị di động trên mặt đất như điện thoại thông minh được xác định là có tiềm năng thu được lợi nhuận cao. Hiện rất nhiều công ty vệ tinh đã hợp tác với các nhà khai thác mạng di động mặt đất (MNO), các doanh nghiệp sản xuất thiết bị nhằm lấp đầy các khoảng trống chưa được phủ sóng trên khắp Trái đất.

SpaceX và T-Mobile đã công bố quan hệ đối tác vào tháng 8 năm ngoái, nói rằng họ có kế hoạch cung cấp “vùng phủ sóng gần như hoàn chỉnh ở hầu hết các địa điểm ở Mỹ, bao gồm cả những địa điểm xa xôi nhất mà tín hiệu di động truyền thống không thể truy cập được.

Ông Hofeller nói,” Ý tưởng là xây dựng một mạng di động mới, tận dụng phổ 5G dải trung của các vệ tinh Starlink và T-Mobile.” Đến thời điểm này, SpaceX đã phóng khoảng 4.000 vệ tinh Starlink và gần đây đưa vào sử dụng các vệ tinh “V2 Mini” mạnh hơn, theo tuyên bố có công suất gấp 4 lần so với thế hệ trước.

Cùng ngày 13/3, ông Hofeller cho biết, hiện SpaceX đang sản xuất 6 vệ tinh mỗi ngày tại tại nhà máy gần Seattle, công ty không còn sản xuất loạt vệ tinh Starlink v1.5 l trước đó. Ông nhấn mạnh rằng, công ty hiện đang sản xuất “hàng nghìn” thiết bị đầu cuối cho người dùng mỗi ngày.

Theo phát biểu của ông, hiện SpaceX đã có kế hoạch chế tạo những vệ tinh thế hệ thứ hai lớn hơn và cho đến nay đã “chế tạo được một số thiết bị”, chương trình phóng những vệ tinh Starlink “liên quan chặt chẽ với Starship”, tên lửa cao tầng của công ty, hiện vẫn chưa vươn tới vũ trụ.

Hofeller cho biết SpaceX có “hơn 1 triệu” người dùng Starlink, sau khi vượt qua cột mốc vào tháng 12/2022. Công ty gần đây đã thông báo rằng hoạt động kinh doanh Starlink “đã có dòng tiền dương trong quý” năm 2022 và công ty đặt mục tiêu cho Starlink có được thu nhập vào năm 2023.

Truyền thông vệ tinh đến điện thoại “Sat-to-cell” được coi là biên giới tiếp theo cho các dịch vụ kết nối trên không gian. Hàng loạt công ty đang chạy đua để trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dữ liệu cho điện thoại di động. Dự án Kuiper, một dự án băng thông rộng vệ tinh của công ty Amazon, dù chưa phóng bất kỳ vệ tinh nào đã công bố mối quan hệ hợp tác tương tự với Verizon năm 2021.

Công ty thiết bị điện tử tiêu dùng Apple cũng tham gia vào lĩnh vực truyền thông vệ tinh – điện thoại. Công ty đã đầu tư gần nửa tỷ USD vào vệ tinh trạm mạng và mặt đất từ ​​các doanh nghiệp như Globalstar để cung cấp tin nhắn SOS khẩn cấp cho người dùng iPhone.

Các công ty khởi nghiệp khác cũng đang cạnh tranh trong không gian này. Lynk, một công ty nghiên cứu về khả năng nhắn tin SMS 2 chiều từ không gian đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), triển khai và vận hành một chòm sao vệ tinh trên quỹ đạo thấp Trái đất.

Công ty khởi nghiệp truyền thông Vệ tinh sang Điện thoại thông minh AST SpaceMobile cũng khởi động dự án triển khai các vệ tinh khổng lồ, cung cấp băng thông rộng di động trên toàn thế giới. Công ty đã phóng vệ tinh thử nghiệm đầu tiên vào năm 2022.

Theo CNBC