“Soi” lương của các lãnh đạo thế giới

Tổng thống Obama là nguyên thủ quốc gia có mức lương cao nhất, cao gấp đôi so với người xếp ở vị trí số 2.
“Soi” lương của các lãnh đạo thế giới

Lương của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giảm 10% vì nền kinh tế Nga rơi vào tình trạng suy thoái sâu. Tuy nhiên, mức lương của ông hiện đang ở đâu so với các lãnh đạo khác trên thế giới? Tờ CNN đã đưa ra bảng thống kê mức lương hiện nay của các Thủ tướng và Tổng thống trên thế giới. Số liệu được đưa ra dựa trên những dữ liệu chính thức mới nhất và đã được quy đổi sang USD theo tỷ giá hiện hành.

Barack Obama dẫn đầu danh sách với mức lương 400.000 USD/năm. Lương của Tổng thống Mỹ đã tăng gấp đôi so với khi cựu Tổng thống George W. Bush nhậm chức năm 2001.

Đứng thứ hai là Thủ tướng Canada Stephen Harper. Ông nhận mức lương 260.000 USD.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận mức lương 216.000 euro (tương đương 234.383 USD) mỗi năm. Đầu tháng 3 vừa qua, bà và các bộ trưởng vừa được tăng lương 2,2%.

Đứng thứ tư trong danh sách là Jacob Zuma – Tổng thống Nam Phi – với mức lương 223.500 USD/năm.

Thủ tướng Anh David Cameron được trả 142.500 bảng (tương đương 214.782 USD) mỗi năm. Số tiền này đã bao gồm lương dành cho vị trí nghị sĩ Quốc hội (67.060 bảng).

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhận lương 202.700 USD mỗi năm.

Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ nằm ở vị trí cao hơn nhiều so với số 7 hiện tại nếu như ông không bị cắt giảm 30% lương khi lên nhậm chức năm 2012. Hiện ông được trả 194.251 USD thay vì 225.600 euro (tương đương 274.522 USD).

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói lương của ông bị cắt giảm 10% trong bối cảnh nước Nga phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều năm. Ông được trả 8,2 triệu ruble (tương đương 136.000 USD) mỗi năm.

Thủ tướng Ý Matteo Renzi xếp ở vị trí số 9 với mức lương 124.600 USD.

Đứng thứ 10 là nữ Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil. Bà được trả 120.000 USD mỗi năm.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi chỉ được trả 1,9 triệu rupee mỗi năm, tương đương 30.000 USD. Đây là con số được tiết lộ chính thức sau khi giới truyền thông Ấn Độ yêu cầu tự do thông tin.

Là người dẫn đầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ nhận được mức lương 22.000 USD mỗi năm dù ông vừa được tăng lương 60% kể từ đầu năm 2015.

Theo: CafeF