Sốc: Nghi vấn Nga đưa Su-35S đến đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ

VietTimes-- Cách đây không lâu, Ankara tuyên bố máy bay Su-34 Nga bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ một ngày sau đó, trên trang mạng xã hội Livejournal xuất hiện thông tin cho biết, Nga lập tức điều 4 chiếc siêu tiêm kích Su-35 đến sân bay căn cứ quân sự Hmeymin, Latakia Syria.
Sốc: Nghi vấn Nga đưa Su-35S đến đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ

Sự kiện Ankara lên án máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra không phải lần đầu tiên. Lần trước, sau khi tuyên bố và đăng tải trên truyền thông thế giới, F-16 không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ tập kích bắn rơi Su-24 của Nga trên vùng trời biên giới.

Lần tiếp theo Ankara lại lên án máy bay Su-34 của Nga xâm phạm không phận đất nước mình và được Mỹ lên tiếng ủng hộ. Điều đó cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể thực hiện một vụ tiếp theo từ trên không hoặc từ các tổ hợp tên lửa phòng không mặt đất. Điều này có khả năng hơn cả do tránh bị S-400 của Nga tiêu diệt. 

Có thể chính vì nguyên nhân này mà Su-35S có mặt ở Hmeymin.

Theo trang blog của Livejournal, ngày 30.01.2016 Lực lượng không quân viễn chinh Nga tại căn cứ không quân Hmeymim thuộc tỉnh Latakia Syria tiếp nhận và triển khai thêm bốn chiếc tiêm kích đa năng Su-35S của lực lượng không quân vũ trụ Nga.

Như vậy tại Syria có thêm 4 chiếc Su-35 mới nhất, xuất xưởng từ nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur mang tên Yuri Gagarin (nhà máy chi nhánh của Công ty cổ phần " Sukhoi ")

Máy bay được bàn giao cho lực lượng không quân vũ trụ Nga vào tháng 10 và tháng 11. 2015 - mang số hiệu trên thân là " 03 "," 04 "," 05 "và" 06 "(tương ứng với số seria xuất xưởng là  02.517, 02.518, 02.619, và 02.620).

Theo những thông tin nhận được, các tiêm kích hiện đại nhất của không quân vũ trụ Nga đã tiến hành chuyến bay bí mật từ sân bay Privolga (vùng Astrakhan), che chắn bởi máy bay chở khách Tu-154M của không quân Nga (số đăng ký RA-85.042).

Đây cũng là lần đầu tiên Su-35S xuất hiện trong biên chế của cụm không quân tấn công Nga và cũng là lần đầu tiên các siêu tiêm kích này được triển khai vào sẵn sàng chiến đấu.

Bốn chiếc Su-35 sau khi chuyển giao cho lực lượng không quân vũ trụ Nga được đưa vào biên chế theo chương trình tái trang bị loại máy bay này năm 2015 cho Trung đoàn không quân tiêm kích số 23 thuộc Sư đoàn không quân cận vệ số 303 trong cơ cấu tổ chức của Quân đoàn phòng không Không quân số 11 trực thuộc Quân khu phía Đông, căn cứ là sân bay quân sự Dzemgi ở Komsomolsk-on- Amur.

Gần như ngay lập tức, cuối tháng 11.2015, bốn chiếc tiêm kích này bay từ Komsomolsk-on-Amur đến sân bay Privolga gần Astrakhan, nơi đóng quân của Cơ sở trung tâm đào tạo phi công chiến đấu số 116 thuộc Trung tâm đào tạo và khai thác sử dụng máy bay tiêm kích số 185 của Nga.

Các máy bay Su-35S không được biên chế vào cơ cấu trang bị chiến đấu của Cơ sở trung tâm số 116, mục đích đóng quân của các máy bay tiêm kích ở Privolga không được nếu rõ. Thông báo chung là các máy bay này đến Cơ sở 116 thực hiện chương trình mở rộng các bài thực nghiệm kiểm tra trạng thái kỹ chiến thuật của Su-35S.

Tháng 1.2016, những bức ảnh chụp tại sân bay Privolga của bốn chiếc Su-35 cho thấy, những siêu tiêm kích này lần đầu tiên được lắp bộ khí tài gây nhiễu container mới L-265M10 trên đầu cánh.

Container A-265M10 một phần của Tập hợp biên chế tiêu chuẩn Tác chiến điện tử EW L-175M10-35S "Khibiny-M" dành cho Su-35, nhưng cho đến gần đây không thấy những chiếc Su-35 mới sản xuất lắp đặt các tổ hợp này.

Trong những bức ảnh chụp bốn chiếc  Su-35 bay đến Syria có lắp bộ khí tài A-265M10 container.

Những bức ảnh này được chụp từ máy bay chở khách Tu-154M của Không quân Vũ trụ Nga.

 Đường bay của máy bay Tu-154M

T.B