Sập giàn giáo ở nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất

Đang làm việc tại nhà ga quốc tế, gần chục nhân viên thất thần khi đống giàn giáo thi công mở rộng trong sân bay bất ngờ sập xuống.
Sập giàn giáo ở nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất

Sáng 11/3, tại băng chuyền số 6 ga đến quốc tế Tân Sơn Nhất, bên dưới khu vực công an cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh, xảy ra vụ sập giàn giáo công trình thi công mở rộng nhà ga, lãnh đạo nhà ga Tân Sơn Nhất xác nhận.

Gần chục nhân viên làm việc tại sân bay đứng gần hiện trường hoảng sợ bỏ chạy khi đống giàn giáo bỗng dưng đổ ập xuống. Một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, do thời điểm đó tại ga đến quốc tế không có chuyến bay nào hạ cánh nên chỉ có vài hành khách ở gần đó.

"Tôi đang làm việc thì đống sắt thép đổ ập xuống với âm thanh cực lớn khiến cả người thất thần. Rất may là không đổ đúng chỗ tôi đứng", người này nói.

Tai nạn không có thương vong về người, song khiến lực lượng thi công mất nhiều giờ để khắc phục hậu quả.

Dự án mở rộng Nhà ga quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư và được chia thành hai giai đoạn (giai đoạn một mở rộng nhà ga về phía Đông và giai đoạn 2 mở rộng nhà ga phần phía Tây).

Dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án vào khoảng trên 2.300 tỷ đồng. Sau khi mở rộng, Nhà ga quốc tế T2 Tân Sơn Nhất sẽ có năng lực phục vụ khoảng 13 triệu khách một năm, tăng 3 triệu khách so với công suất cũ.

Nguyên nhân đang được làm rõ.

Theo VnE