Sáng nay, khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ IV

VietTimes -- Sáng nay (22/9), Hội sách Hà Nội lần thứ IV với chủ đề Khởi nghiệp sẽ khai mạc tại tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội  -- 19C đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội. Hội sách sẽ kéo dài đến hết ngày 26/9, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Độc giả Thủ đô háo hức với hội sách. Ảnh minh hoạ: BTC.
Độc giả Thủ đô háo hức với hội sách. Ảnh minh hoạ: BTC.
Trong khuôn khổ diễn ra Hội Sách, Ban Tổ chức sẽ trưng bày, phát hành sách theo chủ đề khởi nghiệp, những kiến thức và bài học kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp; khu vực trưng bày, giới thiệu sách dành cho các nhà xuất bản nước ngoài tham gia Hội Sách; các gian hàng trưng bày, giới thiệu và phát hành sách của các nhà xuất bản, công ty sách trong nước tham gia Hội Sách gồm nhiều thể loại: Sách thiếu nhi, văn học, văn hóa xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật, y học, ngoại văn, sách điện tử và thiết bị số…
Ngoài hoạt động trưng bày, phát hành sách trong suốt thời gian diễn ra hội Sách còn có các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu giữa độc giả với các tác giả, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, doanh nhân về chủ đề khởi nghiệp, các tác phẩm, văn hóa đọc, kỹ năng, phương pháp đọc sách…
Đặc biệt, tại hội Sách lần này, Ban tổ chức sẽ phát động các đơn vị tham gia Hội Sách và độc giả ủng hộ, tặng sách cho các thư viện trường học và các điểm bưu điện văn hóa xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn… trong suốt quá trình diễn ra Hội Sách.
Dự kiến, Hội Sách Hà Nội lần thứ IV – năm 2017 có từ 150 – 200 gian hàng sách. Các hoạt động trong hội sách (trưng bày, giới thiệu sách, ấn phẩm của các đơn vị xuất bản - in - phát hành trong nước và quốc tế; tọa đàm, giao lưu, giới thiệu sách, trao đổi bản quyền...) phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, mang tính văn hóa và giáo dục cao; huy động các nguồn lực xã hội tham gia, theo hướng tăng cường thực hiện xã hội hóa, tiết giảm ngân sách TP theo đúng chủ trương của Trung ương và TP.
Hội sách Hà Nội lần thứ IV - năm 2017 được thực hiện theo Kế hoạch số 195/KH-UBND UBND của UBND Thành phố Hà Nội là hoạt động thường niên, góp phần nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Thông qua các hoạt động của hội sách, góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô và cả nước.
Hội sách sẽ kéo dài đến hết ngày 26/9. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2017), nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.