Rơi máy bay tại triển lãm hàng không Trung Quốc, 1 phi công tử nạn

Sáng 27.8, trong khuôn khổ triển lãm hàng không Con đường tơ lụa lần 1 ở Zhangye, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), một máy bay biểu diễn khi bay lượn đã bị rơi, phi công thiệt mạng.
Hình cắt từ clip
Hình cắt từ clip

Theo THX, máy bay rơi là loại cánh quạt 2 chỗ ngồi XA42 do Đức sản xuất. Phi công tử nạn là Paul Smith, người Nam Phi, đang lái cho đội bay Mỹ biểu diễn tại triển lãm này.

Sau khi xảy ra tai nạn, đội bay Mỹ liền ngừng hoạt động.

THX cho biết máy bay của Smith khi đó bay cùng đội bay biểu diễn của TP. Thẩm Dương. Máy bay XA42 bị trục trặc sau khi nhào lộn phun khói và phi công cố nhảy dù nhưng thất bại. Chiếc máy bay rơi trên sa mạc Gobi, cách đường băng sân bay Danxia (nơi diễn ra triển lãm) chừng 100 m.

XA42 do hãng XtremeAir (Đức) sản xuất từ những năm 2000, thân bằng composite, 2 chỗ ngồi, động cơ cánh quạt 315 mã lực, vận tốc tối đa 416 km/giờ, bay cao 4 km. Loại máy bay này được dùng nhiều trong những màn biểu diễn trên không.

Một clip quay cảnh máy bay của phi công Nam Phi bị rơi được lan truyền trên mạng

Theo Thanh Niên