close Đăng nhập

Ra mắt khóa học “Xử lý khủng hoảng truyền thông trường học” dành cho lãnh đạo nhà trường

VietTimes – Khi có khủng hoảng truyền thông, trường học trở thành tâm điểm của truyền thông theo cách không mong muốn, nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng hình ảnh, uy tín và danh tiếng của nhà trường.

Ra mắt khóa học “Xử lý khủng hoảng truyền thông trường học” dành cho lãnh đạo nhà trường

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, hằm nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho lãnh đạo trường học, trong khuôn khổ Chương trình Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia, Hội Truyền thông số Việt Nam - Trung tâm Thông tin Truyền thông Số phối hợp cùng đối tác Wemaster Network tổ chức khoá học “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trường học” dành cho lãnh đạo các nhà trường.

Khủng hoảng truyền thông là tình huống mà trường học trở thành tâm điểm của truyền thông một cách không mong muốn, có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng hình ảnh, uy tín và danh tiếng của nhà trường và lãnh đạo nhà trường cũng như của cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Trong thời gian gần đây, các cuộc khủng hoảng truyền thông trường học xảy ra ngày càng nhiều, thường xuyên và phổ biến. Môi trường mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông lan nhanh, dễ bị làm nóng lên, diễn biến phức tạp. Trong khi đó, các trường học hầu như chưa sẵn sàng ứng phó kịp thời và đúng cách với khủng hoảng truyền thông. Trong nhiều trường hợp, việc xử lý khủng hoảng truyền thông còn chậm chạp, lúng túng, dẫn đến hậu quả nặng nề đáng tiếc.

Nhà báo Lê Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông Số Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông - khẳng định: “Nếu được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, lãnh đạo trường học có thể hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do khủng hoảng truyền thông gây ra. Trong nhiều trường hợp, lãnh đạo trường học có thể xử lý khủng hoảng truyền thông một cách hiệu quả, ngay từ khi nó mới xuất hiện. Thậm chí lãnh đạo trường học có thể chủ động ngăn ngừa không để khủng hoảng truyền thông xảy ra”.

Khóa học “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trường học” sẽ trang bị cho lãnh đạo trường học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả với khủng hoảng truyền thông.

Khóa học được tổ chức bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến định kỳ hàng tháng từ tháng 6/2023. Khóa học đầu tiên sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 24/6/2023.

Nhà báo Lê Nghiêm cùng các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, các nhà báo và các chuyên gia truyền thông sẽ trực tiếp hướng dẫn khóa học này./.

Xã hội

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.