Quốc tế “choáng” với màn chào mừng U-23 Việt Nam vinh quy

VietTimes -- AFP đưa tin U23 Việt Nam được đón chào như các ngôi sao nhạc rock. Sau đó, thông tin của AFP cũng được nhiều tờ báo khác như Dailymail, Arabnews, Quwa, Latestafricanews, Breibart... đăng tải lại. Báo chí Hàn Quốc kinh ngạc trước màn chào đón của người hâm mộ dành cho những người hùng của U23 Việt Nam...
"Những cầu thủ U23 Việt Nam đã được các hàng nghìn cổ động viên chào đón cuồng nhiệt dọc các đường phố của thủ đô vào hôm Chủ Nhật dù họ vẫn chưa đạt được vị trí vô địch".
Đội Á quân của giải AFC U23 tại Trung Quốc vào thứ 7 đã trở nên nổi tiếng khi bước chân vào trận chung kết. Dù thua 2-1 trước đội Uzbekistan, đám đông người hâm mộ vẫn tập trung để chào mừng các cầu thủ. Sau đó, các cầu thủ đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón chào. 
Quốc tế “choáng” với màn chào mừng U-23 Việt Nam vinh quy ảnh 1

"Tôi muốn các con tôi học được ý chí kiên cường của các cầu thủ bóng đá trẻ", Trần Thúy An người đã chờ hàng giờ trên cầu vượt để đợi xe bus của đội bóng đi qua nói.

Được bao quanh bởi những người hâm mộ và cổ động viên dưới trời mưa, chiếc xe bus 2 tầng của đội bóng phải mất tới 5 giờ để đi từ sân bay tới trung tâm thành phố - một hành trình trong ngày thường chỉ mất khoảng 40 phút. 
"Cuộc diễu hành đặc biệt chưa bao giờ có ở Việt Nam" - VTV đã bình luận trong chương trình truyền hình trực tip nhiều giờ giữa làn sóng màu đỏ và vàng trong thành phố. 
Việt Nam đã vượt qua các đối thủ mạnh trong khu vực như Iraq và Qatar để bước vào trận chung kết. 
Nhiều người đã khen ngợi cách đội tuyển đoàn kết mọi người. "Chưa bao giờ có nhiều quốc kỳ như vậy ở Hà Nội trong nhiều thập kỷ", Hà Anh Tuệ một cổ động viên 77 tuổi cho biết. Ông so sánh với nhiều thời kỳ trong lịch sử Việt Nam. "U23 đã làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam".
Quốc tế “choáng” với màn chào mừng U-23 Việt Nam vinh quy ảnh 2

Ngoài ra các tờ báo khác như Siam Sport, True ID hay Yonhap News cũng đưa tin về sự kiện đón chào những người anh hùng Việt Nam trở về. Trên Yonhap News đăng tải ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển chụp ảnh cùng Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ khi nhận huân chương lao động hạng 3. 

Giới truyền thông Hàn Quốc cũng bày tỏ sự kinh ngạc trước dòng người như "thác đỏ" đổ ra đường chào đón thầy trò HLV Park Hang-seo trở về. Sportal Korea đặt tên cho cuộc diễu hành là "Sự trở về của những người hùng". Trang này còn bày tỏ sự khâm phục với "tinh thần chiến đấu cũng như thể lực mạnh mẽ" của tuyển U23 Việt Nam trước hàng loạt đối thủ nặng ký là Australia, Iraq, và Qatar. Cho dù thất bại trước trong trận chung kết với Uzerbekistan với tỉ số 2 - 1, "cách U23 Việt Nam thi đấu vẫn như một câu chuyện cổ tích", phóng viên tờ này bình luận.

Sportal Korea cũng dành lời khen ngợi cho hai người đồng hương, huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin vì đã giúp tuyển U23 "lập được thành tích vượt trội trên đấu trường châu Á". Theo trang tin này, tại sân bay Nội Bài, huấn luyện viên người Hàn Quốc "đã không cười vui trước vòng hoa mà người hâm mộ trao tặng vì dường như ông vẫn còn buồn trước kết quả ở trận chung kết".

Trong khi tờ Korea Times bày tỏ ấn tượng với sức mạnh của U23 Việt Nam và đồng thời tỏ ra bất ngờ trước sự phấn khích của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.