Quân đội Syria tiếp tục vây lấn dồn ép lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Đông Ghouta

VietTimes -- Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với Quân Giải phóng Palestine (PLA) và Lực lượng Vũ trang địa phương (NDF) giành được vùng đất rộng lớn mà lực lượng Hồi giáo chiếm giữ ở Đông Ghouta, gia tăng áp lực cuộc chiến buộc lực lượng Hồi giáo cực đoan phải nghĩ đến một thỏa thuận hòa bình.
Bản đồ chiến sự Đông Ghouta
Bản đồ chiến sự Đông Ghouta

Hai ngày trước đây, lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại những địa bàn do Lực lượng Vũ trang Syria giải phóng được trong vòng ba tháng qua trên vùng Đông Ghouta.

Quân đội Syria đã bẻ gãy cuộc tấn công của Jaysh Al-Islam, đồng thời phát huy kết quả đạt được, tiến hành cuộc phản công nhanh đánh chiếm một số trang trại nằm giữa Al-Reyhan và Tal Kurdi.

Trên kết quả đạt được, các lực lượng vũ trang Syria đang tiến dần đến mục tiêu cô lập thị trấn Tal Kurdi.

Việc đánh chiếm thị trấn này sẽ khiến phía đông của thành phố vệ tinh Douma trở thành mục tiêu tiến công tiếp theo của quân đội Syria.

NT