Quân đội Syria tấn công vào trường Cao đẳng kỹ thuận quận Ramousah

VietTimes -- Sau khi giành lại được phần lớn các chung cư thuộc dự án Nhà xây dựng 1070 thuộc quận Hamdaniyah, quân đội Syria triển khai tấn công cắt đường giao thông tiếp vận giữa trường Hikma và trường Cao đẳng kỹ thuật Ramousah, đánh vào chiến tuyến phòng thủ của chiến binh cực đoan.
Bản đồ chiến sự khu vực quận Ramousah, Aleppo
Bản đồ chiến sự khu vực quận Ramousah, Aleppo

Các đơn vị Vệ binh Cộng hòa dồn dập tấn công vào ngoại vi trường Cao đẳng kỹ thuật, có vị trí địa lý nằm ở khu vực phía bắc căn cứ pháo binh Ramousah vào trưa ngày 17.08.2016, giành được quyền kiểm soát hầu hết địa phận trường cao đẳng, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục tay súng khủng bố.

Không thể củng cố trận địa phòng ngự trong trường cao đẳng kỹ thuật, quân đội Syria buộc phải rút lui khi lực lượng chiến binh thánh chiến tiến hành cuộc phản công đánh chiếm lại ngôi trường này.

Chiến trường khu vực trường Cao đẳng kỹ thuật lắng tiếng súng. Có thể đây chỉ là cuộc tấn công trinh sát hỏa lực nhằm tìm kiếm nhược điểm trong tuyến phòng ngự của chiến binh thánh chiến, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

Các trận chiến trong khu vực quận Ramousah đã quay trở lại tình trạng chiến tranh đường phố, khi các bên liên tục giành giật một số điểm then chốt trên chiến trường.

Không có nhiều thông tin về lực lượng Hồi giáo cực đoan ở khu vực quận phía Đông thành phố Aleppo, nhưng cuộc tấn công mang tính biểu tượng của lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan hiện đang phải trả giá rất đắt về binh lực.

NT