Quân đội Syria tấn công giải phóng khu vực quận Bani Zaid (video)

VietTimes -- Các lực lượng vũ trang Syria cuối cùng cũng giải phóng được khu căn cứ địa vững chắc của nhóm nổi loạn, duy trì một thời gian dài trên miền Bắc Aleppo, Bani Zaid, toàn bộ khu Công nghiệp Al-Layramoun sau một tuần kéo dài các trận đánh ác liệt với những nhóm chiến binh đối lập.
Khu phố đang giao chiến nhìn từ UAV
Khu phố đang giao chiến nhìn từ UAV

Quận Bani Zaid là khu tập kết kinh hoàng của các nhóm Hồi giáo cực đoan, nhiều năm được coi như là khu vực bệ phóng tên lửa tự chế và súng cối, giết và làm bị thương hàng trăm dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Khu vực này do nhóm Hồi giáo cựu đoan Phong trào Nour al-Din al-Zinki,  được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và đã trở thành nổi tiếng tàn bạo trên toàn thế giới hành quyết một cậu bé Palestine 12 tuổi.

Đoạn video quay lại hoạt động của quân đội Syria,phối hợp với xe tăng và xe bọc thép, tấn công các tòa nhà bị đánh sập trong khi các chiến binh đào thoát ngày càng đông trong vùng chiến sự.

Toàn cảnh cuộc tấn công ở thành phố Aleppo, khu vực quận Bani Zaid

QA