Quân đội Syria sẵn sàng cho cuộc tấn công vào Quraytayn

VietTimes -- Trong 72 giờ qua, lữ  đoàn số 67, 81,120 Quân đội Syria, phối hợp với lực lượng đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP), Liwaa Suqour Al-Sahra (Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc), Dara 'Qalamoun (Lá chắn Qalamoun) xiết chặt vòng vây quanh thành phố sa mạc Quraytayn sau khi giải phóng một số địa bàn từ  IS.
Quân đội Syria sẵn sàng cho cuộc tấn công vào Quraytayn

Giành được hầu hết các địa điểm quan trong trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Homs, các lực lượng vũ trang Syria triển khai chiến tuyến cho cuộc tấn công chính đánh vào tuyến phòng thủ IS bên trong thành cổ Qaryatayn.

Theo phóng viên chiến trường Arab Source ở Damascus, lực lượng vũ trang Syria đã cơ động tất cả các trang thiết bị tấn công từ thành phố mới giải phóng Palmyra (Tadmur) vào Quraytayn, chuẩn bị cho cuộc tấn công giải phóng thành phố, sớm nhất là sáng ngày 30.03.2016.

Hiện nay, các lực lượng vũ trang Syria đã triển khai lực lượng tấn công bên ngoài thành phố, đợi lệnh tấn công của sở chỉ huy chiến trường với sự tham vấn của cố vấn quân sự của Nga. Khi được bật đèn xanh, các lực lượng vũ trang Syria sẽ tấn công tuyến phòng thủ IS từ hai hướng,  phía tây và phía bắc Qaryatayn.

Nằm ở phía đông nam đất nước Homs, thành phố Assyria cổ Quraytayn bị IS đánh chiếm từ đầu tháng 05. 2015, đánh bật lực lượng vũ trang địa phương (NDF) khỏi thành phố và NDF buộc phải rút lui về thị trấn Maheen.

NT