Quân đội Syria giải phóng thêm một số địa điểm dọc quốc lộ Deir Ezzor-Mayadeen

VietTimes -- Ngày 16.03.2016 trên vùng nông thôn tỉnh Deir Ezzor, Lữ đoàn dù 104 Vệ binh Cộng hòa và Lữ đoàn pháo binh 137 thuộc sư đoàn dự bị số 17 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) tiếp tục tấn công dọc theo quốc độ chiến lược Deir Ezzor -Mayadeen, giành lại nhiều điểm chốt từ IS.
Quân đội Syria giải phóng thêm một số địa điểm dọc quốc lộ Deir Ezzor-Mayadeen

Sáng ngày 16.03, Lữ đoàn dù 104 và bộ lạc Shaitat bắt đầu cuộc tấn công về phía nam dọc theo quốc lộ Deir Ezzor-Mayadeen hướng về thành phố Mohassan sau trận chiến giải phóng nhiều địa bàn từ IS trên vùng sa mạc miền tây Deir Ezzor.

Thành phố Mohassan nằm dọc theo đường cao tốc thành phố Deir Ezzor và Mayadeen trên vùng sa mạc tỉnh Deir Ezzor.

Phía tây bắc chiến tuyến của Lữ đoàn dù 104, Lữ đoàn pháo binh 137 tiếp tục tiến về phía mỏ dầu Thayyem, diệt và làm bị thương nhiều phần tử khủng bố IS, phá hủy một số xe cơ giới gắn súng phòng không hạng nặng.

Giao tranh dữ dội đang tiếp diễn dọc theo tuyến đường cao tốc. Các cuộc chiến hầu như đã dừng hẳn bên trong thủ phủ của tỉnh và lan rộng đến vùng ngoại ô. Vùng chiến thuật này đang là địa bàn mà quân đội Syria và IS đều nỗ lực giành quyền chủ động tấn công.

IS cố gắng giành lại thế chủ động bằng một cuộc tấn công  vào quận Al-Baghayliyah thuộc miền bắc Deir Ezzor. Cuộc tấn công này không thành công, IS nhanh chóng bị chặn đứng nhưng vẫn nỗ lực giao tranh hỏa lực với lực lượng vũ trang địa phương đang phòng ngự tại địa bàn.

Lực lượng lữ đoàn dù 104 chiến đấu tiến công trên tuyến đường quốc lộ Deir Ezzor - Mayadeen

QA