Quân đội Syria đánh dẹp phiến quân dọc tuyến cao tốc Damascus-Baghdad

VietTimes -- Ngày 08.05.2017, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn phía đông nam Damascus, đánh vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do (FSA) do Jordanian hậu thuẫn dọc theo đường cao tốc Damascus-Baghdad.
Binh sĩ quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công trên chiến trường ngoại ô Damascus
Binh sĩ quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công trên chiến trường ngoại ô Damascus

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết: quân đội Syria, chủ lực là quân đoàn tình nguyện số 5 tổ chức cuộc tấn công từ khu vực Biyar Al-Saba, hướng mũi nhọn tiến công về trạm kiểm soát Zaza.

Cùng với cuộc tấn công vào trạm kiểm soát Zaza, một đơn vị thuộc quân đoàn tình nguyện số 5 tấn công các vị trí của tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) trên dãy núi Sabihiyah, phía bắc đường cao tốc Damascus - Baghdad.

Tuyến đường cao tốc Damascus-Baghdad.

Nhiệm vụ trước mắt của quân đội Syria là đánh chiếm dãy núi Sabihiyah, từ cụm cao điểm này, quân đội Syria sẽ kiểm soát hỏa lực vùng sa mạc đông nam tỉnh Damascus.

Ý đồ chiến lược chính của quân đội Syria là giành được một vùng lãnh thổ lớn dưới quyền kiểm soát trước nguy cơ lực lượng quân sự liên minh Jordan và Mỹ có thể tiến vào vùng nông thôn ngoại ô Damascus. Các lực lượng quân đội nước ngoài tiến vào Syria dưới chiêu bài chống khủng bố trên thực tế nhằm hậu thuẫn cho các nhóm phiến quân nổi dậy FSA giành lại ưu thế tấn công.

Dưới hỏa lực những cuộc không kích dữ dội của không quân, quân đội Syria đẩy lùi nhóm chiến binh thánh chiến FSA do Jordan hậu thuẫn về phía đông căn cứ không quân Al-Seen.

Giành được quyền kiểm soát khu vực Biyar Al-Saba, quân đoàn tình nguyện số 5 tổ chức tấn công vào cao điểm kiểm soát Zaza và dãy núi Al-Sabihiyah. Những địa bàn này có tầm quan sát khống chế đường cao tốc Baghdad - Damascus.

Theo nguồn tin quân sự tại Damascus cung cấp cho Al-Masdar News, quân đội Syria giải phóng được dãy núi Sabihiyah tối ngày 08.05.2017 sau khi đập tan hệ thống phòng ngự của nhóm Quân đội Syria tự do (FSA).

Đánh chiếm được dãy núi Sabihiyah, quân đội Syria có thể khống chế hỏa lực một khu vực rộng lớn trên vùng ngoại ô Damascus dọc theo trục đường chiến lược Damascus – Baghdad. Trong những ngày tới, nếu tình hình phát triển thuận lợi, quân đội Syria có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công vào lực lượng chiến binh thánh chiến trong khu vực Badiyah giữa tỉnh Damascus và tỉnh Homs.

Chiến trường khu vực ngoại ô Damascus, quân đội Syria tấn công FSA

NT