Quân đội Syria cắt đứt đường tiếp vận của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Đông Ghouta

VietTimes -- Lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) và Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) bị tấn công liên tiếp trong vòng một tuần, buộc phải tháo lui khỏi một số địa bàn dọc tuyến đường tiếp vận chính từ ngôi làng nhỏ Mayda ở Đông Ghouta (khu vực trang trại ở nông thôn Damascus).
Quân đội Syria cắt đứt đường tiếp vận của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Đông Ghouta

Chỉ 24 giờ sau khi cắt đứt đường tiếp tế lực lượng Hồi giáo cực đoan từ Tal Sawwan  đến Tal Kurdi, Lữ đoàn 102 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương (NDF) đánh chiếm nhiều điểm chốt dọc theo tuyến đường từ Al Sawwan để Hawsh Al-Farah, cắt đứt tuyến đường tiếp vận của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Theo tin phóng viên chiến trường Arab Source vùng ngoại ô Damascus mở rộng, lực lượng vũ trang Syria đã áp đặt quyền kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường Tal Sawwan - Hawsh Al-Farah sau  cuộc đọ súng dữ dội với Jaysh Al-Islam và Jabhat AL-Nusra.

NT