Quân đội Syria ào ạt tấn công vùng đông bắc tỉnh Homs

VietTimes -- Ngày 20.09.2016 Quân đội Syria, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF), tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn đông bắc tỉnh Homs ngày 20.09.2016, đánh vào ngọn núi Al-Sha'er đang bị lực lượng khủng bố IS chiếm giữ.
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Palmyra
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Palmyra

Lực lượng chủ công là các đơn vị thuộc sư đoàn tăng số 1, được sự phối hợp của các lực lượng vũ trang Syria đánh vào vùng nông thôn phía Tây dãy núi Al-Sha'er; giao chiến ác liệt với lực lượng IS đang diễn ra gần mỏ khí gas Al-Sha'er.

Theo nguồn tin quân sự tại thành phố cổ Palmyra, các lực lượng vũ trang Syria đánh chiếm một số trạm kiểm soát giữa Tal Sawwan và dãy núi Al-Sha'er, phá hủy bốn xe bọc thép của các chiến binh IS.

Quân đội Syria đang nỗ lực đánh chiếm dãy núi Al-Sha'er từ lực lượng Hồi giáo cực đoan IS, nếu trận chiến thành công, các binh sĩ lực lượng vũ trang Syria sẽ triển khai tuyến phòng thủ xung quanh mỏ khí Al-Mahr và Jazal gần đó.

Cho đến thời điểm này, khu mỏ khí gas then chốt Al-Sha'er vẫn nằm trong tay lực lượng Hồi giáo cực đoan IS, các đơn vị quân đội Syria ở khu vực này, dù có binh lực vượt trội hơn nhờ ưu thế của xe tăng và pháo binh, không quân, nhưng vẫn chưa phát huy được sức mạnh tấn công.

NT