Quan chức Nga chỉ rõ 3 đối tượng mà Moscow sẽ thường xuyên phải đối đầu

VietTimes -- Theo truyền thông Nga, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin trong một tuyên bố gần đây đã phân loại ba nhóm đối thủ tiềm năng của Nga theo nguyên tắc chất lượng vũ trang. 
Sức mạnh Hải quân Nga.
Sức mạnh Hải quân Nga.

Đối với mỗi nhóm, theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, cần có biện pháp đối phó riêng biệt.

Được biết, nhận định này của quan chức Nga được đưa ra tại một cuộc đàm thoại với các sinh viên và nhà khoa học trẻ ở Tomsk.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Ông Rogozin nhấn mạnh rằng: "Đã tới lúc cần phân loại đối phương. Nếu làm phép chia đơn giản, sẽ có ba nhóm. 

Nhóm đầu tiên mạnh và phát triển hơn về kỹ thuật công nghệ, nhóm thứ hai có tiềm lực ngang với chúng ta, và thứ ba là các đối thủ có sức mạnh kém Nga nhưng không bởi vậy mà bớt nguy hiểm."

Phó thủ tướng Dmitry Rogozin đưa vào nhóm cuối cùng với một số nước là nhóm khủng bố Nhà nước Hồi tự xưng IS. 

Sức mạnh hạt nhân của Nga.
Sức mạnh hạt nhân của Nga.

Ông Rogozin cho rằng mỗi nhóm đòi hỏi phương pháp đối phó khác nhau. Theo ông Rogozin, với nhóm thứ nhất là chiến tranh hạt nhân và không gian, nhóm thứ hai là sử dụng lực lượng mục đích chung, nhóm ba là lực lượng phản ứng nhanh, đặc nhiệm và không quân.