Quan chức cấp cao Ukraine tuyên bố: “Khi cần sẽ không do dự tấn công lãnh thổ Nga!”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Danilov, cho biết trong một chương trình truyền hình trực tiếp hôm 27/7 rằng, nếu thấy cần thiết, Kiev sẽ không ngần ngại tấn công lãnh thổ Nga.
Ông Danilv, Tổng thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ngoại giao tuyên bố: nếu thấy cần thiết, Ukraine sẽ không do dự tấn công lãnh thổ Nga (Ảnh: QQ).
Ông Danilv, Tổng thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ngoại giao tuyên bố: nếu thấy cần thiết, Ukraine sẽ không do dự tấn công lãnh thổ Nga (Ảnh: QQ).

Theo Đài truyền hình Nga Russia Today (RT) ngày 27/7 đưa tin, Tổng thư ký Alexei Danilov nói, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ tất cả các cuộc không kích và tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine, đồng thời cho biết thêm chính quyền Ukraine biết rất rõ tất cả các vị trí bên trong nước Nga được sử dụng để phát động các cuộc tấn công. Ông nói thêm rằng Ukraine có đủ ý chí chính trị để ra lệnh tấn công các mục tiêu đó khi cần thiết.

Ông Danilov nói: "Nếu cần, bất kỳ ai cũng sẽ không ngần ngại hành động và ký vào bất kỳ tài liệu nào cần phải ký để tiêu hủy những vật thể này". Ông còn cho biết thêm rằng những phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Ukraine sẽ tiến hành đánh trả đũa các địa điểm phát động các cuộc tấn công là bằng chứng về quyết tâm của Kiev.

Trang web của RT ngày 27/7 viết về vụ việc.

Trang web của RT ngày 27/7 viết về vụ việc.

Trước đây, một số quan chức Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine có thể tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea hoặc trên cầu Crimean, nơi được họ coi là tuyến đường tiếp tế then chốt của Quân đội Nga. Ông Vadim Skibitsky, người phát ngôn Cục Tình báo quân đội Ukraine tuyên bố rằng Crimea có thể trở thành mục tiêu của các hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng cơ động М142 HIMARS và M270 MLRS do Mỹ cung cấp.

Moscow đã đáp trả rằng Kiev sẽ phải trả giá đắt nếu quyết định oanh kích Crimea. Hồi giữa tháng 7, ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, nói rằng nếu điều đó xảy ra, Moscow có thể đáp trả bằng một "đòn giáng quy mô lớn" vào giới lãnh đạo Ukraine.

Mỹ và các đồng minh trước đây dường như không muốn cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu trong nội địa Nga vì lo ngại xung đột có thể leo thang. Mỹ vẫn chưa đồng ý viện trợ cho Ukraine các tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn 300 km. Tên lửa này có thể được Mỹ giao cho Kiev sử dụng cho các dàn phóng tên lửa cơ động cao bánh lốp 142 HIMARS hoặc M270 MLRS bánh xích.

Bệ phóng M142 HIMARS có thể sử dụng để phóng tên lửa chiến thuật có tầm bắn 300 km (Ảnh: UDN).

Bệ phóng M142 HIMARS có thể sử dụng để phóng tên lửa chiến thuật có tầm bắn 300 km (Ảnh: UDN).

Tuy nhiên, theo ông Basourin, người phát ngôn của Lực lượng vũ trang “Cộng hòa nhân dân Donetsk” quân đội Ukraine có thể đã nhận được các đạn tên lửa có tầm bắn 300 km. Tuần trước, ông Basourin nói với truyền thông Nga rằng lực lượng của Donetsk đã tìm thấy các mảnh đạn tên lửa ở cách trận địa phóng từ 110 đến 120 km, có nghĩa là Kiev cũng có thể đã có tên lửa tầm bắn 300 km.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư (27/7) cho biết việc phương Tây nhất quyết gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine, bao gồm cả HIMARS, đã khiến Moscow phải xem xét lại mục tiêu của các hoạt động quân sự ở quốc gia láng giềng. Ông nói thêm rằng các khu vực hoạt động quân sự của Nga hiện đã mở rộng ra ngoài Donbass và bao gồm một số khu vực khác của Ukraine.

Theo các báo cáo trước đây, Arestovich, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, từng nói rằng "Một khi Ukraine có trang thiết bị kỹ thuật phù hợp", có thể tấn công cầu Crimean. Cục trưởng Tình báo Quân sự Ukraine Skibitsky cũng tuyên bố rằng Kiev có thể sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất để tấn công Crimea. Về vấn đề này, Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã trả lời vào ngày 17/7 rằng nếu Ukraine tấn công Crimea, có nghĩa là sẽ đón "ngày tận thế". Ông nói, "Một số tên hề cuồng tín, khát máu, thỉnh thoảng lại đưa ra những tuyên bố nhằm đe dọa chúng tôi bằng một cuộc tấn công vào Crimea. Tôi muốn nói rõ ràng là chúng biết hậu quả của những tuyên bố này. Và hậu quả cũng rất rõ ràng: Nếu điều đó thực sự xảy ra, chúng sẽ ngay lập tức mở ra 'ngày tận thế', sẽ nhận đòn rất nhanh chóng và đau đớn, rất khó lẩn trốn."