“Quái thú” Pantsir Nga ra uy trên chiến trường Syria

Hệ thống tên lửa-pháo phòng không tầm ngắn Pantsir (Pantsir-S, Pantsir-S1) được Nga đưa đến Syria với nhiệm vụ bảo vệ các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, S-300VM triển khai ở Syria chống các phương tiện tiến công đường không tầm thấp như máy bay bay thấp, trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa chiến thuật, rocket và đặc biệt là máy bay không người lái.
Hệ thống Pantsir khai hỏa diệt mục tiêu
Hệ thống Pantsir khai hỏa diệt mục tiêu
Thực tế chiến đấu ở Syria cho thấy, Pantsir là vũ khí lý tưởng chống UAV và tên lửa hành trình.
Tại diễn đàn Army-2017, Nga đã công bố số liệu thống kê kết quả chiến đấu của các đơn vị Pantsir ở Syria trong năm 2017. 
TT Ngày Địa điểm Cự ly mục tiêu Độ cao mục tiêu Tốc độ mục tiêu (km/h) Loại mục tiêu Số tên lửa tiêu hao
1 23.3.17 Masyaf 5 2 360 Đạn thùng phản lực tự tạo 1
2 27.3.17 Hmeimim 4 2 1.080 Đạn phản lực 1
3 27.3.17 Hmeimim 3 1,5 980 Đạn phản lực 1
4 29.3.17 Hmeimim 5 4 1.320 Đạn phản lực 1
5 9.4.17 Tartus 13,7 6,4 120 UAV Heron 1
6 4.5.17 Masyaf 3,5 1,5 60 UAV mini 1
7 11.5.17 Tartus 3,2 2,5 110 UAV Bayraktar 1
8 20.5.17 Tartus 8,8 7,3 147 UAV Heron 1
9 27.5.17 Tartus 5 9,1 110 UAV RQ-21A Integrator 3
10 17.6.17 Hmeimim 15,2 11,7 90 Khí cầu 2
11 21.6.17 Tartus 19 7,3 100 Bóng bay cỡ nhỏ 1
12 6.7.17 Masyaf 16,1 4,1 75 UAV Heron 1



Pantsir cũng nhiều lần đánh chặn thành công các đạn phản lực (rocket). Ví dụ, ngày 1/10/2017, hệ thống Pantsir của Không quân-vũ trụ Nga ở Syria đã phóng 2 tên lửa phòng không có điều khiển đánh chặn 2 quả rocket BM-21 Grad do phiến quân phóng từ tỉnh Hama.
Đặc biệt, Pantsir-S1 đã lập công xuất sắc đánh bại cuộc tấn công ồ ạt bằng 13 UAV mang thiết bị nổ vào các căn cứ Nga ở Hmeimim và Tartus. Trong đó, 10 UAV tấn công căn cứ không quân Hmeimim và 3 chiếc khác tấn công trạm bảo đảm vật chất kỹ thuật của Hải quân Nga ở Tartus. 

Tất cả các UAV khủng bố đã bị tiêu diệt và đánh chặn. Trong đó, Pantsir-S1 bắn hạ 7 chiếc, các khí tài tác chiến điện tử đã cướp được quyền điều khiển đối với 6 UAV (3 chiếc đã bị buộc hạ cánh xuống khu vực thuộc quyền kiểm soát bên ngoài căn cứ, 3 chiếc kia đã phát nổ sau khi va chạm với mặt đất). Cuộc tấn công không gây ra thương vong hay tốn hải vật chất tại các mục tiêu quân sự của Nga, các cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường.
Trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố bằng UAV ngày một gia tăng, các vũ khí phòng không tầm thấp như Pantsir của Nga sẽ bán chạy trên thị trường vũ khí thế giới để bảo vệ các mục tiêu điểm trong các sự kiện quan trọng, cũng như bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên chiến trường.
Theo VND