close Đăng nhập

PVN “gia cát dự” giá dầu bình quân 2016 là.... 60 USD

Trong một báo cáo mà Tập đoàn dầu khí (PVN) xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội về kịch bản thu nộp ngân sách từ dầu thô năm tới, PVN dự báo giá dầu là 60 đô la Mỹ/thùng, thấp hơn 40 USD so với dự toán 2015.
Giá dầu giảm khiến các hợp đồng khai thác của PVN cũng cần được xem xét thận trọng, cân nhắc hơn trước, nhất là các hợp đồng ở nước ngoài - Ảnh:TL
Giá dầu giảm khiến các hợp đồng khai thác của PVN cũng cần được xem xét thận trọng, cân nhắc hơn trước, nhất là các hợp đồng ở nước ngoài - Ảnh:TL

Theo báo cáo hôm 30-11 của lãnh đạo Tập đoàn dầu khí với Bộ Công Thương khi tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến với bộ này, thì giá dầu bình quân tháng 11 chỉ còn mức 47 USD/thùng, tiếp tục giảm sâu hơn tháng trước. 

Tính chung 11 tháng, giá dầu bình quân chỉ ở mức 55,6 USD/thùng, giảm 50,4 USD/thùng so với cùng kỳ năm ngoái và so với kịch bản mà PVN đã lên cho năm 2015.

Với đà này, dự báo 3 tháng cuối năm, có khả năng giá dầu thanh toán chỉ còn ở mức 50 USD/thùng như PVN đã công bố trước đó; ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách năm nay. 

Và dự kiến doanh thu năm 2015 của PVN sẽ hụt khoảng 163.000 tỉ đồng so với kế hoạch (thực thu chỉ khoảng 555.000 tỉ đồng trong khi dự toán khoảng 718.000 tỉ đồng. Kéo theo đó, nộp ngân sách sẽ giảm khoảng 44.000 tỉ đồng so với kế hoạch đặt ra (thực nộp sẽ khoảng 115 ngàn tỉ đồng).

Tuy nhiên, PVN vẫn xây dựng kịch bản giá dầu năm 2016 khá cao so với thời điểm hiện nay. Mức dự báo là bình quân 60 USD/thùng, với sản lượng khai thác 14,02 triệu tấn so với sản lượng khai thác năm nay dự kiến là hơn 15 triệu tấn.

Hiện giá dầu thô biển Bắc đang được giao dịch ở mức 45 USD/thùng nhưng dự báo của Goldman Sachs đưa ra con số là giá sẽ xuống rất thấp, còn 20 USD/thùng. 

Hiện tồn kho dầu mỏ của Mỹ ở mức cao và các nước OPEC cũng sản xuất rất nhiều so với chỉ tiêu đã đề ra trước đó, khiến đà giảm giá dầu chưa dừng lại.

Theo TBKTSG

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.