Phương Tây đang hành động nguy hiểm khi NATO tiến sát biên giới Nga

Phương Tây đang tiếp tục hành động không có tính xây dựng đối với Nga, tăng cường tiềm lực quân sự NATO gần biên giới Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 26/1 tuyên bố.
Ngoại trưởng Nga Lavrov
Ngoại trưởng Nga Lavrov

"Cho tới nay, chúng tôi thấy sự tiếp nối đường lối không có tính xây dựng và nguy hiểm đối với Nga, bao gồm cả việc tăng cường tiềm lực quân sự NATO gần sát biên giới chúng tôi, việc lập các phân khúc châu Âu và châu Á thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ, lôi kéo vào đó sự tham gia của các nước châu Âu cũng như Đông Bắc Á", ông Lavrov nói tại cuộc họp báo ở Moscow.

Moscow tin rằng, những hành động như vậy "gây mất ổn định và thiển cận", ông Lavrov nói. Theo Bộ trưởng Nga, những nỗ lực cân nhắc lại tình hình này đã được phương Tây thực hiện, nhưng chưa thấy có thành công ấn tượng.

T.H