Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Đoàn Quốc Hưng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trường Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức Lễ bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho ông Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng của Trường cùng 13 tân Giáo sư và Phó Giáo sư khác là giảng viên nhà trường.
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho ông Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đai học Y Hà Nội.
Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho ông Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đai học Y Hà Nội.

Buổi lễ đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; GS.TS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021; GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội vv…

Một trong ba Giáo sư được bổ nhiệm lần này là GS.TS. Đoàn Quốc Hưng.

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng sinh năm 1968, quê ở Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1991 và học tiếp Bác sĩ Nội trú tại Trường. Năm 1997 và 2000, ông tốt nghiệp hai khóa đào tạo về phẫu thuật mạch máu tại Pháp; năm 2003 và 2007 học xong khóa phẫu thuật lồng ngực tại Đài Loan.

Là cán bộ lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội kiêm Trưởng Bộ môn Ngoại của Trường, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng đồng thời còn là Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bổ nhiệm các tân Giáo sư của Trường Đại học Y Hà Nội

Bổ nhiệm các tân Giáo sư của Trường Đại học Y Hà Nội

Vừa là giảng viên, vừa là bác sĩ ngoại khoa có tay nghề, ông cũng là phẫu thuật viên đã tham gia ghép tim từ những ca đầu tiên ở Việt Nam cho đến nay.

Đặc biệt, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng còn có nhiều thành tích đáng tự hào trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các hướng nghiên cứu chủ yếu: Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Quản lý đào tạo và Giáo dục Y khoa.

Hơn 30 năm qua, ông đã có 18 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó, 5 đề tài cấp Nhà nước; 5 đề tài cấp Bộ và 8 đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra, ông còn có 16 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế, trên 190 bài báo khoa học trên tạp chí ngành/chuyên ngành Việt Nam cùng 25 cuốn sách tại các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế.

Các tân Phó Giáo sư của Trường Đại học Y Hà Nội
Các tân Phó Giáo sư của Trường Đại học Y Hà Nội

Những công trình nghiên cứu của GS.TS. Đoàn Quốc Hưng đóng góp đáng kể cho ngành ngoại khoa nói chung, chuyên ngành tim mạch -lồng ngực, phẫu thuật sọ não, ngoại khoa thần kinh vv… nói riêng.

Bên cạnh đó, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ nên GS.TS. Đoàn Quốc Hưng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông thường xuyên giảng dạy các lớp quốc tế do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức.

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng được công nhận chức danh Phó Giáo sư từ năm 2012.

Năm 2017, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 2020, ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân.

Sau một thời gian đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội, tháng 1/2019, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

14 giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2021, trong đó, có 3 giáo sư là GS.TS Đoàn Quốc Hưng, GS.TS Võ Trương Như Ngọc, GS.TS Lê Văn Quảng.

11 Phó Giáo sư gồm: PGS.TS Trần Quỳnh Anh, PGS.TS Phạm Văn Bình, PGS.TS Nguyễn Văn Chủ, PGS.TS Vũ Chí Dũng, PGS.TS Đào Việt Hằng, PGS.TS Ngô Mạnh Hùng, PGS.TS Nguyễn Đức Lam, PGS.TS Trần Anh Tuấn, PGS.TS Tạ Anh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, PGS.TS Trương Thanh Tùng.