Phó Cục trưởng Cục Báo chí: “Báo chí dựa hoàn toàn vào thị trường thì sẽ thành báo chí thị trường”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Báo chí cách mạng thì Nhà nước phải có cơ chế và phải hỗ trợ. Chính quyền phải bố trí nhân lực, bộ máy chuyên trách, bố trí ngân sách cho truyền thông chính sách như dành cho các lĩnh vực khác - theo bà Đặng Thị Phương Thảo

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Thị Phương Thảo cho rằng, trong ngân sách cho truyền thông chính sách, cần có ngân sách dành cho báo chí và các phương thức truyền thông mới, phù hợp với xu thế.
Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Thị Phương Thảo cho rằng, trong ngân sách cho truyền thông chính sách, cần có ngân sách dành cho báo chí và các phương thức truyền thông mới, phù hợp với xu thế.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Thị Phương Thảo đưa quan điểm trên ra tại Hội nghị tập huấn phổ biến nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023, vừa diễn ra tại Quảng Ninh.

Theo bà Đặng Thị Phương Thảo, truyền thông chính sách là một việc, một nhiệm vụ, một chức năng của các cơ quan hành chính nhà nước và là việc của cơ quan hành chính nhà nước. Vì thế, chính quyền phải bố trí nhân lực, bộ máy chuyên trách về truyền thông, phải bố trí ngân sách cho truyền thông chính sách như dành cho các lĩnh vực y tế, giáo dục…

Trong ngân sách cho truyền thông chính sách, phải có ngân sách dành cho báo chí và các phương thức truyền thông mới, phù hợp với xu thế.

Dẫn thực tế trong khối báo chí, hiện có 25% đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo, 36% đơn vị tự chủ một phần và 39% đơn vị tự chủ hoàn toàn, bà Thảo cho rằng tỷ lệ 39% số đơn vị báo chí không được sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước, phải tự kinh doanh để nuôi bộ máy là mâu thuẫn lớn.

Phân tích về con số thống kê này, bà Thảo cho rằng, 39% đơn vị phải tự chủ hoàn toàn, không chút hỗ trợ nào về ngân sách, các đơn vị tự sản xuất nội dung, tự kinh doanh kinh tế báo chí để lấy kinh phí nuôi bộ máy nhân sự là mâu thuẫn lớn.

“Báo chí cách mạng thì Nhà nước phải có cơ chế và phải hỗ trợ. Báo chí dựa hoàn toàn vào thị trường thì sẽ thành báo chí thị trường. Báo chí là kênh chủ lực cho truyền thông chính sách” - Phó Cục trưởng Cục Báo chí nêu quan điểm.

Khác với cách làm trước đây nặng về “định tính” hơn “định lượng” khi các cơ quan, tổ chức chưa có phản xạ sử dụng số liệu để phân tích tình hình mà không có công cụ đo đếm, rà quét thông tin trên báo, trên mạng, không có số liệu thống kê theo thời gian thực để đánh giá, thì nay - theo bà Thảo - muốn quản lý được thì phải nhìn thấy được, phải đo đếm được, đánh giá và điều tiết được xu hướng thông tin...

8.jpg

Cùng với đó, truyền thông đi trước, bằng nhiều phương thức để thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận như Báo chí, Thông tin cơ sở (loa đài phường xã), Mạng xã hội, Bản tin Zalo, Tin nhắn ngắn, thông tin cảnh báo qua nhạc chuông nhạc chờ...

Một số sự cố “khủng hoảng truyền thông” liên quan đến việc thực thi các chủ trương, chính sách gần đây đều có nguyên nhân sâu xa từ việc thiếu chủ động cung cấp thông tin hoặc truyền thông chưa đúng, chưa hiệu quả từ phía các cơ quan hành chính nhà nước.

Để truyền thông chính sách hiệu quả, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho rằng, thời gian tới, các cơ quan nhà nước cần tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí để lan toả thông tin chính thống, tích cực trên báo chí, trên mạng. Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ không ảnh hưởng, mâu thuẫn với cơ chế tự chủ của cơ quan báo chí.

Cùng với đó, thay đổi một số phương thức cung cấp thông tin cho báo chí để giành quyền chủ động về mình: Họp báo thường xuyên hơn; cung cấp thông cáo báo chí ngắn gọn thay cho trả lời phỏng vấn. Trong đó, mô hình Cổng TTĐT Chính phủ; Trung tâm báo chí TP. HCM là ví dụ cụ thể về cách thức cung cấp thông tin hiệu quả.

Cùng với đó, các cơ quan nhà nước rất cần đầu tư cho những câu chuyện hay, truyền cảm hứng tích cực để lan toả, dẫn dắt xu hướng thông tin về ngành, địa phương.

800 cơ quan báo chí, hơn 20.000 nhà báo

Sơ lược về toàn cảnh của báo chí Việt Nam, bà Đặng Thị Phương Thảo cho biết, hiện nay có hơn 800 cơ quan báo, tạp chí.

Trong đó có 6 cơ quan báo chí chủ lực (VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân), 127 cơ quan báo, 670 cơ quan tạp chí. Trong đó có 318 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật.

Hiện đã hoàn thành sắp xếp, quy hoạch báo chí đối với các cơ quan báo chí tại 29/29 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 33/33 tổ chức Hội ở Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 31/31 địa phương.

Có hơn 20.000 nhà báo đã được cấp thẻ.

“Quy hoạch báo chí đã thực hiện cơ bản xong. Hiện còn một số địa phương, cơ quan lớn, Cục Báo chí đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, hướng tới xây dựng tập đoàn báo chí” – Phó Cục trưởng Đặng Thị Phương Thảo thông tin.

Nếu phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh và cung cấp về Đường dây nóng của Cục Báo chí (Số điện thoại: 0865.28.28.28; Email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn) hoặc của Sở TT&TT địa phương mình để cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm./.