Philippines bắt đầu nhận máy bay chiến đấu FA-50 từ Hàn Quốc

FA-50 có tốc độ bay tối đa lên tới 1.600km/h, được trang bị hệ thống liên lạc chuẩn Link 16, radar mạch xung Doppler EL/M-2032, các thiết bị nhìn đêm, hệ thống cảnh báo chiếu xạ và một pháo cỡ nòng 20mm.
Tiêm kích FA-50
Tiêm kích FA-50

Tờ The Korea Herald dẫn thông báo của đại diện Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (Korea Aerospace Industries - KAI) cho hay, Hàn Quốc đã bắt đầu bàn giao các máy bay chiến đấu FA-50 cho không quân Philippines.

Theo đại diện KAI: “Sáng ngày 27/11, các chiến đấu cơ đã cất cánh từ địa phận tỉnh Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc. Chúng sẽ vượt qua 2.500km để tới căn cứ không quân Clark của Philippines”. Dự tính, các máy bay FA-50 sẽ hạ cánh xuống căn cứ Clark vào đêm thứ Bảy, ngày 28/11.

Đến nay, KAI đã nhận được đơn đặt hàng trị giá hơn 3 tỷ USD từ Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Peru, Iraq và Thái Lan để mua tổng số 133 chiếc FA-50.

Philippines tiến hành đàm phán mua các chiến đấu cơ mới của KAI từ cuối năm 2012. Tháng 1/2013, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố, KAI sẽ cung cấp 12 chiếc FA-50 cho lực lượng không quân Philippines.

Việc mua chiến đấu cơ siêu âm hạng nhẹ này của Hàn Quốc là ưu tiên hàng đầu của Philippines. Hiện nay, trong thành phần chiến đấu của không quân nước này chưa xuất hiện các loại máy bay siêu âm khác ngoài FA-50.

FA-50 là một biến thể của máy bay huấn luyện siêu âm T-50 Golden Eagle do KAI và công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin hợp tác phát triển.

FA-50 có tốc độ bay tối đa lên tới 1.600km/h và tầm hoạt động là 1.900km, được trang bị hệ thống liên lạc chuẩn Link 16, radar mạch xung Doppler EL/M-2032, các thiết bị nhìn đêm, hệ thống cảnh báo chiếu xạ và một pháo cỡ nòng 20mm. FA-50 có thể mang theo tối đa 4,5 tấn bom và tên lửa nhờ các giá treo được thiết kế sẵn.

Theo Infonet