Phiến quân trá hàng, quân đội Syria tập trung tấn công dữ dội

VietTimes -- Ngày 19.12.2017, quân đội Syria phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục chiến dịch tấn công trong khu vực Beit Jinn thuộc Tây Ghouta, gần cao nguyên Golan. Họ tái giành lại vùng đồi chiến lược Tal Marwan, vừa bị lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) đánh chiếm trong ngày.
Bản đồ tình hình chiến sự Beit Jinn, quân đội Syria đang tấn công cao điểm Tal Marwan - ảnh Muraselon
Bản đồ tình hình chiến sự Beit Jinn, quân đội Syria đang tấn công cao điểm Tal Marwan - ảnh Muraselon

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, nhóm chiến binh Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) đã thực hiện một cú lừa, yêu cầu được thỏa thuận đầu hàng giao nộp thị trấn Mughar Al-Mir để được di chuyển an toàn về tỉnh Idlib.

Nhưng đây là một vụ lừa đảo, các tay súng HTS lợi dụng lúc quân đội Syria ngừng bắn phá thị trấn Mughar Al-Mir để tập trung binh lực, bất ngờ triển khai nhiều mũi tấn công ác liệt lên cao điểm chiến lược Tal Marwan.

Mất cảnh giác với chiến thắng, các đơn vị quân đội Syria trên cao điểm Tal Marwan không kịp triển khai trận địa phòng ngự, bị đẩy lùi ra khỏi cao điểm.

Lập tức, lực lượng pháo binh – tên lửa của Lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 bắn phá dữ dội vào chuyến tuyến của HTS và tổ chức tiến công theo hướng đông Tal Marwan.

Các đơn vị Lữ đoàn 42 cố gắng tiến công đánh chiếm lại cao điểm Tal Marwan, khống chế hỏa lực lên thị trấn, buộc HTS hoặc đầu hàng, hoặc bị tiêu diệt trong thị trấn Mughar Al-Mir. Trong thời điểm này, quân đội Syria đang tiến công lên đồi Tal Marwan.

Quân đội Syria pháo kích ác liệt vào chiến tuyến tổ chức khủng bố HTS - video Hezbollah
NT