Pháo phòng không tự hành ZSU-23 khạc lửa khiến chiến binh IS tháo chạy

Tương tự như chiến trường Afganistan, tại chiến trường Syria, pháo phòng không tự hành ZSU 23 trở thành hỏa khí tự hành đi cùng có uy lực mạnh mẽ của quân đội Syria trong cuộc chiến đường phố và các khu vực dân cư. Hỏa lực dữ dội của 4 nòng súng 23mm khiến các chiến binh IS vô cùng hoảng sợ.
Pháo phòng không tự hành ZSU-23 khạc lửa khiến chiến binh IS tháo chạy

Uy lực của pháo phòng không tự hành ZSU - 23 khiến các chiến binh IS tháo chạy hỗn loạn

Thông số kỹ thuật chung của Pháo phòng không tự hành ZSU - 23 - 4

Khối lượng 19 tấn, Chiều dài, 6,535 m, Chiều rộng: 3,125 m, Chiều cao 2,576 m (3.572 m gồm cả radar). 

Kíp chiến đấu, 4 (chỉ huy, người lái, xạ thủ, vận hành radar), Thiết giáp: thép hàn, tháp pháo dày 9,2 mm, thân xe dày 15 mm

Vũ khí: Tổ hợp pháo tự động 4 nòng 23 mm 2A7  hoặc pháo phòng không tự động 4 nòng AZP-23 "Amur", Cơ số đạn: 2000 viên

Tầm hoạt động: 450 km, trên đường nhựa, 300 km địa hình

Xe có tốc độ hành trình đến 50 km/h, 30 km/h ngoài địa hình,  

Pháo phòng không tự hành ZSU - 23-4 và ZSU - 23 - 2 thể hiện sức mạnh hỏa lực.

Theo QPAN