Phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến liên tỉnh 10.000 tỷ đồng

VietTimes – Đây là đường dây cá độ liên tỉnh với quy mô lớn, sử dụng nền tảng công nghệ thông tin và internet để giao dịch. Với thủ đoan tinh vi, ước tính tổng số tiền phạm pháp lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến, bắt giữ 22 đối tượng. Ảnh: CAND
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến, bắt giữ 22 đối tượng. Ảnh: CAND

Vụ án do Công an Hà Tĩnh phát hiện và triệt phá, bắt giữ 12 đối tượng cầm đầu cùng 10 đối tượng có liên quan để khởi tố và điều tra mở rộng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và các tang vật liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, liên tỉnh, hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member. 

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Huy Hoàng cấp tài khoản cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê và TP. Hà Tĩnh để cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet.

Sau điều tra, xác minh, Công an Hà Tĩnh phát hiện một tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng “sừng sỏ” về cá độ bóng đá tại TPHCM quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại Hà Tĩnh và nhiều tỉnh, thành phố khác sử dụng để tổ chức cá độ bóng đá trên một số website.

Đối tượng cầm đầu đường dây và giữ tài khoản super master là Trần Công Khanh (còn gọi là Tư Hên – đối tượng có nhiều tiền án) và Trần Đức Linh. Tư Hên điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo và giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp tại nhiều tỉnh thành.

Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ trong tháng 7 năm nay là gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Nếu tính lũy kế, tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với các đối tượng trên.

12 đối tượng cầm đầu bao gồm: Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Đinh Nhật Anh (sinh năm 1984, trú tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình), Loan Văn Trọng (sinh năm 1982, trú tại TP. Long Khánh, Đồng Nai), Phạm Hữu Lợi (thường gọi là Rin, sinh năm 1965, trú tại TP. Huế), Trần Công Khanh, Trần Đức Linh, Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1991, trú tại TP.HCM), Võ Đình Hiền (sinh năm 1985, trú tại quận Bình Thạnh), Trương Minh Đức (sinh năm 1981, trú tại Quận 10), Huỳnh Ngọc Nghĩa (sinh năm 1981, trú tại quận Tân Phú).