Petersburg sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và đóng tàu

Các đại diện giới kinh doanh thành phố St. Petersburg sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong loạt lĩnh vực như năng lượng, cơ khí, công nghiệp dược phẩm, đóng tàu.
Petersburg sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và đóng tàu (ảnh Sputnik)
Petersburg sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và đóng tàu (ảnh Sputnik)

Cuộc hội đàm giữa Thống đốc St. Petersburg Georgy Poltavchenko và  Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng đã thảo luận về những vấn đề này.

Theo bộ phận thông tin báo chí của chính quyền thống đốc cho biết, Petersburg chú trọng việc mở rộng hợp tác đóng tàu. 

Hiện nay, tại nhà máy đóng tàu Admiralteisky (Xí nghiệp "Admiralteiskie Verfi") đang sản xuất 6 tàu ngầm diesel-điện theo đơn đặt hàng của phía Việt Nam. Petersburg sẵn sàng nhận cả đơn đặt hàng đóng tàu dân sự.

Các hợp đồng hàng nông nghiệp và thủy sản Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của giới doanh nhân St. Petersburg.

"Như được ghi nhận tại cuộc họp, quan hệ đối tác Petersburg và Việt Nam có tiềm năng đáng kể trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. 

Cuộc hội đàm giữa Thống đốc St. Petersburg Georgy Poltavchenko và Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng.
Cuộc hội đàm giữa Thống đốc St. Petersburg Georgy Poltavchenko và Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng.

Hiệp định FTA ký kết giữa Việt Nam và EAEU có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2016, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho điều này," - thông báo cho biết. 

Các ông Poltavchenko và Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý việc tăng cường hợp tác về du lịch, văn hóa, khoa học và giáo dục đại học. 

Tại cuộc hội đàm, đã đạt thỏa thuận về sự tham gia của các doanh nhân Việt Nam tại Hội chợ Giáng sinh và các phiên thu mua của chuỗi cửa hàng bán lẻ.

Vào năm 2017, lên kế hoạch tổ chức trao đổi Ngày thành phố giữa tp. Hồ Chí Minh và St Petersburg.