Palmyra rơi vào tay IS, ông Putin nói gì

VietTimes -- Những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua ở Palmyra là hậu quả sự không thống nhất phối hợp của liên quân do Mỹ dẫn đầu, nhà chức trách Syria và Nga, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
Quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga đã chiếm được Palmyra hồi đầu năm 2016 nhưng lại để IS tái chiếm vào cuối năm
Quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga đã chiếm được Palmyra hồi đầu năm 2016 nhưng lại để IS tái chiếm vào cuối năm

"Tất cả những gì xảy ra ở Palmyra là hậu quả những hành động thiếu thống nhất giữa cái gọi là liên minh quốc tế với nhà chức trách Syria và Nga”, ông Putin nói trong cuộc họp báo sau hội đàm với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tổng thống Nga: "Tôi đã nói nhiều lần rằng, để chống khủng bố có hiệu quả cần phải có sự hợp lực”. Mới đây, Trung tâm Nga về hòa giải đã thông báo thực tế phiến quân điều động lực lượng đáng kể đến Palmyra từ khu vực Raqqa, nơi các nhóm được Mỹ và liên minh quốc tế kiểm soát đã quyết định ngừng hoạt động quân sự chống khủng bố vào tuần trước.

Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, quân đội Syria đã sơ tán người dân Palmyra, rời thành phố và chiếm lĩnh những vị trí ở ngoại ô.