close Đăng nhập

Ông Thắng “Hồng Cơ” đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu LienVietPostBank

VietTimes -- Nếu giao dịch này thành công, Chủ tịch LienVietPostBank sẽ nâng tổng số cổ phần sở hữu tại ngân hàng này lên mức 32,19 triệu cổ phiếu, tương đương với 4,29% vốn điều lệ.
Ông Nguyễn Đình Thắng , Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã LPB).
Ông Nguyễn Đình Thắng , Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã LPB).

LienVietPostBank vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu liên quan đến cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) - đã đăng ký mua vào 1,2 triệu cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/12/2018 đến 9/1/2019.

Nếu giao dịch này thành công, ông Thắng sẽ nâng tổng quy mô nắm giữ từ 30,99 triệu cổ phiếu lên 32,19 triệu cổ phiếu LPB, tương đương với tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,13% lên 4,29%.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/7, giá cổ phiếu LPB đóng cửa ở mức 10.000 đồng/cp, tăng 1,01% so với giá đóng cửa ngày hôm qua.

Với mức giá này, ông Thắng ước tính sẽ phải chi ra 12 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ kể trên.

Kết quả hình ảnh cho ví vía»‡t site:viettimes.vn

Ví việt- một sản phẩm mang đậm dấu ấn của ông Thắng "Hồng Cơ".

Ông Nguyễn Đình Thắng sinh ngày 02/11/1957 tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 28/3/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  của LPB, ông được bầu giữ chức Chủ tịch LienVietPostBank thay cho ông Nguyễn Đức Hưởng – người xin rút về làm cố vấn cho ngân hàng, vì lý do sức khỏe.

Trong giới ngân hàng, ông Thắng là một cái tên kỳ cựu. Ông xuất hiện trong cơ cấu quản trị LPB ngay từ những ngày đầu thành lập, và giữ cương vị thành viên HĐQT suốt giai đoạn từ 2008 – 04/2017. Sau ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 của LPB, ông Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Chưa kể, vị chủ tịch HĐQT LienVietPostBank còn một lý lịch khá hoành tráng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong bản cáo bạch niêm yết được công bố năm 2017, LBP cho biết, bên cạnh chức vụ tại đây, ông Thắng còn đang đồng thời giữ ghế chủ chốt tại 14 doanh nghiệp/tổ chức khác – chủ yếu là các vị trí tối cao.

Tân Chủ tịch LienVietPostBank: Tham vọng Ví Việt và “ngân hàng không chi nhánh“
Có thể kể đến như: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Viễn thông Việt Nhất (VNCTC); Chủ tịch HĐQTV Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Đan Phong; Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Liên Việt; Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Trường Thọ; Phó Chủ tịch HĐQT CTCP HQT Việt Nam; Chủ tịch CTCP Nông nghiệp Xanh 3 LỢI; Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Công nghiệp Vinh; Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Vùng đất mới.

Tiểu sử nêu tại cáo bạch cho thấy, ông Thắng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, ngành Xử lý thông tin kinh tế bằng máy tính điện tử trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1979. Ngay sau khi tốt nghiệp, ông Thắng được giữ làm giảng viên Đại học Kinh tế Kế hoạch tại trường này.

Sau đó, ông có 3 năm tham gia Quân đội từ 1980 đến 1983 với các vị trí như Hạ sĩ quan Sư đoàn 354, Trợ lý kế hoạch, phòng tham mưu binh đoàn 600-QK7.

Từ 1983 đến 1993, ông Thắng làm Trưởng phòng Phòng Tin học của Công ty Máy tính IBM Việt Nam (nay là công ty Máy tính Việt Nam 2).

Đến năm 1993, ông Thắng quyết định thành lập Công ty TNHH Tin học và Thương mại Hồng Cơ.

Theo thông tin trên báo chí, ông Thắng đã start-up với vốn liếng ban đầu chỉ 1.000 USD. Chính start-up này đã tạo ra nickname Thắng "Hồng Cơ” cho Chủ tịch hiện thời của LPB. Với Hồng Cơ, ông Thắng từng được đánh giá là chuyên gia phần mềm nổi danh hàng đầu tại Việt Nam một thời.

Sau khi gia nhập LienVietPostBank vào năm 2008, ông Thắng để lại dấu ấn sâu đậm khi là người chỉ đạo trực tiếp xây dựng và phát triển Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt Ví Việt) – sản phẩm thanh toán online mang tính đột phá của LPB.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.