Ông Nguyễn Đắc Vinh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, để làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

VietTimes  – Sáng nay 23/12, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công nhiệm vụ mới với ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nghệ An.
Ông Trần Quốc Vượng chúc mừng ông Nguyễn Đắc Vinh (ảnh: TTXVN)
Ông Trần Quốc Vượng chúc mừng ông Nguyễn Đắc Vinh (ảnh: TTXVN)

Buổi lễ trao quyết định còn có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Văn Nên -Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vv…tham dự.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đắc Vinh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 -–2020 và đảm nhiệm chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đắc Vinh.
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đắc Vinh (ảnh: TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính cho biết, ông Nguyễn Đắc Vinh được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua các vị trí: Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI rồi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An... Trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, ở cương vị nào, ông Vinh đều luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ đây là nhiệm vụ mới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vinh dự. Ông sẽ nghiêm túc học hỏi, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh ngày 25/11/1972; quê quán: Xã Quỳnh Dỵ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa Học. Ông Vinh từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII...

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (tháng 12/2012), ông Vinh tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đắc Vinh là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4/2016, ông Nguyễn Đắc Vinh được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.