Ông Hun Sen: “Tôi tình nguyện ngồi tù nếu bản đồ của Campuchia khác bản đồ Pháp”

Ngày 8/9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ bất cứ người nào cáo buộc chính phủ dùng "bản đồ giả".
Trong bài phát biểu dài 3 tiếng trên truyền hình, ông Hun Sen khẳng định sẽ tình nguyện từ chức nếu bản đồ của Chính phủ Campuchia và bản đồ mượn từ Pháp có sự khác biệt.
Trong bài phát biểu dài 3 tiếng trên truyền hình, ông Hun Sen khẳng định sẽ tình nguyện từ chức nếu bản đồ của Chính phủ Campuchia và bản đồ mượn từ Pháp có sự khác biệt.

Trong bài phát biểu dài 3 tiếng trên truyền hình, ông Hun Sen khẳng định tình nguyện từ chức nếu bản đồ của Chính phủ Campuchia và bản đồ mượn từ Pháp có sự khác biệt. Đây là các tài liệu Pnom Penh mượn từ Pháp để giúp giải quyết mâu thuẫn về biên giới với Việt Nam.

"Tôi đã quyết định sẽ từ chức nếu bản đồ của Pháp và chính phủ khác nhau. Tôi tình nguyện đi tù", ông Hun Sen nói.

Thời gian qua, đảng CNRP đã cáo buộc Chính phủ Campuchia sử dụng bản đồ không đồng nhất với bản đồ Campuchia đang lưu giữ tại Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, ngày 3/9, kết quả thẩm định bản đồ mà Pháp cho Campuchia mượn để phân định biên giới với Việt Nam cho thấy không có sự khác biệt giữa hai phiên bản.

Cụ thể, tấm bản đồ Campuchia do Sở địa dư Pháp - Đông Dương xuất bản không có gì khác so với bản đồ mà Ủy ban liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Campuchia - Việt Nam đã và đang sử dụng.

Ông Hun Sen tái khẳng định trong thứ Ba rằng kết quả thẩm định đã giải tỏa các mâu thuẫn, và cảnh báo những người chỉ trích bản đồ của chính phủ đang dùng sẽ bị bắt giữ, không có ngoại lệ.

TheoTHẢO MAI (BizLIVE)