VietTimes -- Bắt đầu từ 1/1/2018, các dòng xe dung tích dưới 2.0L sẽ áp dụng biểu thuế TTĐB mới với mức giảm thêm 5%. Điều này đã giúp cho giá bán của nhiều mẫu xe ở trong phân khúc dung tích này được giảm đáng kể, dao động từ 10 - 80 triệu đồng.
Nhiều hãng xe đã giảm giá các sản phẩm ngay đầu năm 2018
Mở màn cho cuộc giảm giá bán đầu năm mới 2018 thuộc về hai nhà sản xuất GM Việt Nam và Honda Việt Nam với mức giảm chủ yếu dành cho các dòng xe lắp ráp trong nước.
Đáng chú ý là những mẫu xe Chevrolet có dung tích dưới 2.0L có mức giảm lên tới 80 triệu đồng. Đây là mức giảm giá cực kỳ ưu đãi nằm trong chương trình khuyến mãi tháng 1/2018 của hãng xe liên doanh Mỹ.
Mức giảm giá cao nhất thuộc về mẫu Chevrolet Cruze khi giá bán lẻ đề xuất cho 2 phiên bản LT và LTZ lần lượt chỉ còn 519 và 619 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 70-80 triệu đồng so với giá bán của tháng 12/2017.
Chevrolet Aveo cũng nhận được mức giảm khá từ 50-60 triệu đồng
Kế tiếp là mẫu Chevrolet Aveo cũng có mức giảm khá, lần lượt là 50-60 triệu đồng, tương ứng với 2 phiên bản LT (409 triệu đồng) và LTZ (435 triệu đồng). Ngoài ra, mẫu Orlando LTZ và Spark Duo Van cũng được giảm nhẹ lần lượt là 15-20 triệu đồng.
Ngoài GM Việt Nam, hãng xe liên doanh Nhật Bản Honda cũng đã rục rịch lên kế hoạch để giảm giá bán đối với mẫu xe lắp ráp City. Mặc dù chưa đưa ra công bố chính thức nhưng theo khảo sát tại một số đại lý ô tô của Honda, kể từ 2/1/2018, mẫu xe hạng B City đã được giảm từ 5-9 triệu đồng dành cho phiên bản 1.5 TOP (599 triệu đồng) và 1.5 (568 triệu đồng).
Honda City cũng nhận được mức giảm nhẹ từ các đại lý
Trên thực tế, động thái công bố giá bán mới 2018 đón đầu xu thế ưu đãi về thuế TTĐB này đã được một số đơn vị sản xuất và lắp ráp xe ô tô khác như Thaco Trường Hải, Huyndai Thành Công hay Toyota Việt Nam triển khai từ khá sớm (tháng 11/2017).
Cụ thể như mẫu Grand i1 hay Elantra của Hyundai Thành Công hiện có mức giảm giá từ 20 đến 80 triệu đồng. Các dòng xe Vios, Corolla Altis hay Innova của Toyota đều có mức giảm giá từ 25 đến 60 triệu đồng. Trong khi hai thương hiệu Kia và Mazda của Trường Hải cũng được áp dụng mức giảm trung bình 30 đến 50 triệu đồng.
“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”
Nhóm "ông lớn" ngành dược tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025, trong khi một số đơn vị lại hụt hơi trên đường đua lợi nhuận trước sức ép về giá vốn và chi phí hoạt động.
Lô trái phiếu nghìn tỷ mà Gelex phát hành năm 2020 để rót vốn vào 2 dự án năng lượng đang chảy về đâu khi tập đoàn đã bán sạch cho đối tác ngoại từ năm 2024?
Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.
Chứng khoán An Bình bị xử phạt hơn 412 triệu đồng vì nhiều vi phạm trong hoạt động giao dịch ký quỹ và báo cáo. Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cũng bị phạt số tiền 300 triệu đồng.
Sau chỉ đạo từ nhà điều hành, các ngân hàng đang phải thận trọng hơn khi cho vay ở lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như kinh doanh bất động sản. Đặc biệt là trong bối cảnh nợ xấu của BIDV tăng tới 20% sau 1 năm.
Theo thống kê, có 11 ngân hàng có lãi hơn 10.000 tỷ đồng năm vừa qua. Mặc dù có khá nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng, nhưng Vietcombank vẫn tiếp tục giữ được vị trí quán quân với hơn 44.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng lợi nhuận toàn hệ thống.
Trong năm 2025, ACV rót thêm 21.402 tỷ đồng vào dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1. Điều gì thúc đẩy tốc độ giải ngân của ACV và tác động ra sao tới tiến độ dự án?
Năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu hơn 25.900 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 11.800 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử. Bên cạnh kết quả kinh doanh, công ty cũng thay đổi người ký báo cáo tài chính.
Song song với quy mô cho vay khách hàng tăng, chất lượng dư nợ cho vay của BIDV cũng thay đổi theo. Trong đó tổng dư nợ xấu xấp xỉ 35.000 tỷ đồng, riêng nợ có khả năng mất vốn là 25.800 tỷ.