close Đăng nhập

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia ồ ạt về Việt Nam

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia tăng chóng mặt theo làn sóng hàng hóa của các nước trong khu vực đang tràn ngập thị trường VN.
Ô tô nguyên chiếc cập cảng vào thị trường VN - Ảnh: Diệp Đức Minh
Ô tô nguyên chiếc cập cảng vào thị trường VN - Ảnh: Diệp Đức Minh

Thị trường ô tô VN hiện có mức tăng trưởng rất lớn. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2015, VN nhập khẩu ô tô gần 6 tỉ USD, tăng 59% so năm 2014. Trong đó, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu lên tới 125.000 chiếc, giá trị 3 tỉ USD, tăng 77% về lượng và 88% về giá trị so năm trước. Nếu phân chia theo loại xe, thì ô tô vận tải chiếm phần lớn kim ngạch với gần 1,2 tỉ USD; xe 9 chỗ ngồi trở xuống với khoảng 507 triệu USD và ô tô trên 9 chỗ chừng 34 triệu USD.

Trong số khoảng 10 thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của VN gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Anh, Pháp, Ấn Độ... trong năm 2015, hai thị trường ASEAN là Thái Lan và Indonesia có kim ngạch xuất khẩu ô tô vào VN tăng trưởng vào hàng mạnh nhất, đặc biệt ở vài tháng cuối năm.

Gấp đôi cả số lượng và giá trị

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2015, VN nhập khẩu 23.516 ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan, kim ngạch đạt 406,1 triệu USD. Con số này tăng vượt bậc so với năm 2014, khi cả năm dừng ở mức 243 triệu USD với 14.416 ô tô nguyên chiếc. Ở khu vực ASEAN, chỉ có Thái Lan và Indonesia xuất khẩu ô tô nguyên chiếc vào VN. So với Thái Lan, xuất khẩu ô tô nguyên chiếc của Indonesia vào VN dù kém xa về kim ngạch lẫn số lượng, nhưng tăng trưởng cũng rất mạnh.

Nếu năm 2014, VN nhập 1.686 ô tô nguyên chiếc với giá trị 16,9 triệu USD thì qua năm 2015, con số tương ứng lên tới 3.277 chiếc và 32,6 triệu USD. Thái Lan vượt qua cả Trung Quốc về số lượng, nhưng theo thống kê, xe nguyên chiếc của Trung Quốc chủ yếu là xe tải và xe chuyên dụng, còn Thái Lan và Indonesia hầu hết là xe du lịch (dưới 9 chỗ ngồi).

Chưa kể, VN còn nhập khẩu lượng lớn linh kiện phụ tùng ô tô từ Thái Lan (542,3 triệu USD) và Indonesia (105 triệu USD), cao hơn cả kim ngạch xe nguyên chiếc. Đặc biệt, làn sóng xe ô tô nguyên chiếc từ 2 nước ASEAN này sẽ tràn vào VN khi giá xe giảm nhanh đến 40 - 42% trong thời gian ngắn vừa qua. Dự báo, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu (chủ yếu từ ASEAN) sẽ có ưu thế và gần như sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường VN do có lợi thế về giá so với những sản phẩm sản xuất trong nước.

Áp lực với nhà sản xuất trong nước

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu chiến lược, thuế, phí đang chiếm 40 - 50% giá xe tại VN nên giá xe VN cao hơn rất nhiều so với Indonesia. Chẳng hạn, xe Toyota Camry ở VN có giá 50.000 USD còn Indonesia chưa tới 40.000 USD; tương tự Honda CR-V là 45.000 USD so với khoảng 29.000 USD; Ford Fiesta 25.000 USD so với khoảng 17.000 USD… Độ chênh lệch lớn nhất là xe Toyota Innova 35.000 USD ở VN, trong khi tại Indonesia chỉ 20.000 USD.

Vì thế, khi các dòng thuế nhập khẩu trong khu vực ASEAN giảm xuống, thị trường VN sẽ tràn ngập xe từ các nước trong khu vực. Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tính toán, đến năm 2019, cùng với thuế ô tô nhập khẩu giảm về 0% theo cam kết trong ASEAN, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng được điều chỉnh giảm, giá các loại xe dung tích dưới 1.000 cm3 (1.0) trên thị trường có thể giảm tới 42% so với hiện nay.

Đáng chú ý, tại Thái Lan lẫn Indonesia đều có chiến lược phát triển ô tô dung tích xi lanh từ 998 - 1.400 cm3 do các hãng của Nhật và Mỹ đầu tư sản xuất lắp ráp. Thái Lan gọi là xe Eco-car (xe tiết kiệm nhiên liệu), còn Indonesia gọi là Low cost green car (xe giá rẻ, thân thiện môi trường). Với lợi thế giá bán như trên, xe nhập từ các quốc gia này sẽ chiếm lĩnh thị trường, sản xuất trong nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ năm 2018, thời điểm thuế suất thuế nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực giảm về 0% theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Tại khu vực ASEAN, Thái Lan và Indonesia được xem là 2 cứ địa sản xuất ô tô của các tập đoàn trên thế giới. Đến nay, Thái Lan đã có hàng chục nhà sản xuất hàng đầu đặt nhà máy với sản lượng khoảng 2 triệu chiếc mỗi năm. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp phụ trợ của Thái Lan phát triển rất mạnh với gần 2.000 công ty phụ trợ nội địa trong lĩnh vực này so với chỉ 20 doanh nghiệp nước ngoài. Về phần Indonesia, năm ngoái, Toyota và Suzuki cam kết đầu tư thêm 2,9 tỉ USD ở đây. Việc có lợi thế về giá xe, cộng với thuế suất giảm sâu, VN chắc chắn trở thành thị trường xuất khẩu ô tô lớn của Thái Lan, Indonesia trong thời gian tới.

Nhập siêu từ ASEAN 5,6 tỉ USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 năm qua, VN luôn ở trong tình trạng nhập siêu mức cao với các thành viên ASEAN. Chẳng hạn, năm 2005 thâm hụt thương mại với các nước ASEAN 3,9 tỉ USD, tỷ lệ nhập siêu là 70,1%; đến năm 2010 thâm hụt 6 tỉ USD, tỷ lệ nhập siêu 57%; năm 2014 thâm hụt 4 tỉ USD, tỷ lệ nhập siêu 20,3%. Trong 11 tháng 2015, thâm hụt thương mại đã là 5,6 tỉ USD, tỷ lệ nhập siêu 33,5%. Về nhập khẩu, ASEAN hiện là thị trường lớn thứ ba của VN sau Trung Quốc, Hàn Quốc...

Theo Thanh niên

Dữ liệu

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, NCB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra. Đây là thành quả sau 5 năm ngân hàng kiên định triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

Từ những giải pháp ngân hàng số tiên phong, các nền tảng tài chính vượt trội dành cho doanh nghiệp, dòng thẻ mang dấu ấn khác biệt đến các giải pháp tài chính tích hợp hệ sinh thái đặc quyền lần đầu có trên thị trường, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang cho thấy những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới rõ nét trong hành trình chuyển đổi toàn diện theo Chiến lược mới.

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.