Những "siêu cây" bạc tỉ xuống đường đón Tết Quý Mão

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cận kề, thị trường hoa, cây cảnh càng trở nên sôi động với những 'siêu cây' được 'hét giá' bạc tỉ với dáng thế độc lạ.

Thị trường cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 xuất hiện cây mai mạ vàng trị giá gần 6 tỉ đồng, được chưng tại khu vực chợ hoa tết trước cổng sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Cây mai đúc đồng mạ vàng 24K được giao bán với giá gần 6 tỷ đồng (Ảnh: Thanh Niên)

Cây mai đúc đồng mạ vàng 24K được giao bán với giá gần 6 tỷ đồng (Ảnh: Thanh Niên)

Theo tờ Thanh Niên, cây mai cao khoảng 3m, nặng 288 kg, được đúc bằng đồng nguyên khối, mạ vàng 24k với số lượng 120,96 chỉ vàng do 16 nghệ nhân làm liên tục trong 90 ngày.

Ảnh: Thanh Niên

Ảnh: Thanh Niên

Cây mai này được xác lập kỷ lục cây mai mạ vàng lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Thanh Niên)

Cây mai này được xác lập kỷ lục cây mai mạ vàng lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Thanh Niên)

"Ý nghĩa cây mai thể hiện sự phú quý, may mắn, hạnh phúc và bình an. Đây là biểu tượng của văn hóa Việt Nam, chúng tôi muốn đưa ra thị trường để người dân được chiêm ngưỡng, tận hưởng vẻ đẹp của nó", Thanh niên dẫn lời anh Hoàng Văn Định - đại diện của đơn vị làm ra cây mai mạ vàng.

Tại khu chợ hoa xuân Mỹ Bình cũng ghi nhận một 'siêu cây' khác, là cây đào có tuổi đời trăm năm, được rao bán với giá 368 triệu đồng. Gốc đào cổ thụ với thân hình xù xì, có nguồn gốc ở Lai Châu, được vận chuyển xuống Hà Nội bày bán.

Đây là một gốc đào cổ thụ với tuổi đời lên đến 100 năm (Ảnh: Thanh Niên)

Đây là một gốc đào cổ thụ với tuổi đời lên đến 100 năm (Ảnh: Thanh Niên)

Cây bưởi diễn cảnh ở H.Gia Lâm (Ảnh: Thanh Niên)

Cây bưởi diễn cảnh ở H.Gia Lâm (Ảnh: Thanh Niên)

Tại H.Gia Lâm (Hà Nội) ghi nhận cây bưởi diễn cảnh cao hơn 3 m, nặng khoảng 5,5 tấn được rao bán 200 triệu đồng.

Đặc biệt không kém là chậu lan hồ điệp có tên "Phú Quý khổng lồ" được chào bán với giá gần 1,7 tỉ đồng.

Chậu lan "Phú Quý khổng lồ" (Ảnh: Người đưa tin)

Chậu lan "Phú Quý khổng lồ" (Ảnh: Người đưa tin)

(Ảnh: Người đưa tin)

(Ảnh: Người đưa tin)

Theo Tạp chí điện tử Người đưa tin Pháp luật, chậu lan này cao gần 7m và đường kính gần 3m, được ghép từ 3.686 cành lan hồ điệp do 10 người làm trong 2 ngày 2 đêm. Toàn bộ lan sử dụng đều được trồng ở Đà Lạt. Đặc biệt, chậu để ghép lan được đúc bằng sắt, phía ngoài khảm trai và dát vàng. Hiện chậu lan này được cho là lớn nhất Việt Nam.

Tờ Lao động cho hay, tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), xuất hiện một cây mai vàng "khủng" có đường kính gốc khủng được bày bán. Cây mai cổ thụ này có tuổi đời khoảng 100 năm, là giống mai vàng miền Tây. Cây có chiều cao khoảng 3 mét kể từ gốc, dáng trực, hoành khoảng 0,9 mét, có giá chào bán là 1,8 tỉ đồng.

Cây mai cổ thụ 100 năm được chào bán 1,8 tỉ đồng (Ảnh: Lao động)

Cây mai cổ thụ 100 năm được chào bán 1,8 tỉ đồng (Ảnh: Lao động)

Tại vườn mai này cũng có hơn 10 gốc mai từ khoảng 50-80 năm tuổi với nhiều kiểu dáng khác nhau (Ảnh: Lao động)
Tại vườn mai này cũng có hơn 10 gốc mai từ khoảng 50-80 năm tuổi với nhiều kiểu dáng khác nhau (Ảnh: Lao động)
Cây đào với hình dáng bắt mắt được bày bán trên đường Lạc Long Quân (Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống)

Cây đào với hình dáng bắt mắt được bày bán trên đường Lạc Long Quân (Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống)

Tờ Sức khoẻ và Đời sống ghi nhận, trên đường Lạc long Quân (đoạn đi qua Q.Tây Hồ, Hà Nội) người tiêu dùng không khó để bắt gặp những cây đào với hình dáng độc, lạ, bắt mắt, có nguồn gốc chủ yếu từ Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Giang…

Những cây đào này mọc trên núi đá và đều đã vài chục năm tuổi, giá bán hoặc thuê đào tại đây đều từ vài triệu cho tới chục triệu đồng, một vài cây đặc biệt được "hét giá" lên đến 100 - 150 triệu đồng.

(Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống)

(Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống)

Ngoài những gốc mai, đào “khủng”, tờ Tiền Phong ghi nhận, tại Hà Tĩnh, tùng La Hán đang thu hút đông đảo khách hàng đến mua. Giá gốc Tùng La Hán cao nhất ở đây được chào bán gần 400 triệu đồng với dáng trực huyền, cây cao 4m, phần rễ lớn, có tuổi đời khoảng 70 năm.

Người dân mua tùng La Hán tại Hà Tĩnh (Ảnh: Tiền phong)

Người dân mua tùng La Hán tại Hà Tĩnh (Ảnh: Tiền phong)