Những cuộc tấn công của du kích Syria–Iraq khiến hàng chục lính Mỹ bị chấn thương tâm lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 13/4, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Mỹ thông báo, đã xác định thêm 11 trường hợp chấn thương thần kinh do những cuộc tấn công gần đây của lực lượng chống Mỹ trên vùng đông bắc Syria.
Quân đội Mỹ kiểm soát khu vực mỏ dầu al-Omar ở vùng đông bắc Syria. Ảnh Within Syria.
Quân đội Mỹ kiểm soát khu vực mỏ dầu al-Omar ở vùng đông bắc Syria. Ảnh Within Syria.

Theo thông báo này, số lượng thương vong của quân đội Mỹ từ những cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái (UAV) tự sát ở Syria vào tháng 3 lên tổng số 23 người bị thương. Những cuộc tấn công, theo tuyên bố của CENTCOM cũng khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Đại tá Joe Buccino, phát ngôn viên của CENTCOM cho biết: “Đơn vị y tế của chúng tôi tiếp tục xem xét và kiểm tra các quân nhân Mỹ để phát hiện những dấu hiệu chấn thương tâm lú”.

Chấn thương tâm lý, hoặc chấn thương do sức ép gây mất sức chiến đấu. Các triệu chứng thường là chóng mặt, nhầm lẫn, đau đầu, khó chịu cũng như thay đổi tính cách và các vấn đề về cân bằng tâm lý.

Cuộc xung đột diễn ra ngày 23/3, một UAV tự sát tấn công cơ sở của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, được gọi là căn cứ RLZ, gần thành phố al-Hasakah. Cuộc tấn công bằng UAV khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng, 5 quân nhân Mỹ và một nhà thầu khác bị thương. Một nhóm vũ trang bí mật người Iraq, được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hậu thuẫn tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Lực lượng du kích chống Mỹ Syria - Iraq (KataibHezbollah) phóng UAV tự sát tấn công căn cứ quân sự Mỹ. Video South Front.

Đáp trả, Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích dữ dội nhằm vào những cơ sở đồn trú của các nhóm vũ trang tình nguyện người Shitte, được cho là do Iran hậu thuẫn sử dụng gần thành phố Deir Ezzor, trong vùng chính phủ Syria kiểm soát. Theo Lầu Năm Góc, vụ tập kích đường không đã khiến 8 chiến binh tình nguyện thiệt mạng.

Không quân Mỹ không kích dữ dội vào một số vị trí của lực lượng du kích chống Mỹ ( đơn vị KataibHezbollah) ở Deir Ezzor. Video South Front.

Ngày 24/3, nhóm vũ trang tình nguyện đã phóng một loạt rocket vào quân đội Mỹ tại Cơ sở Hỗ trợ Sứ mệnh Conoco trên vùng nông thôn phía đông Deir Ezzor, 1 quân nhân bị thương. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, 3 UAV tự sát tấn công vào Green Village, một căn cứ khác của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong khu vực mỏ dầu al-Omar trên vùng nông thôn phía đông nam Deir Ezzor. 2 chiếc UAV tự sát bị lực lượng phòng không Mỹ bắn hạ, UAV thứ ba lao vào một tòa nhà và phát nổ nhưng không gây thương vong nhân sự.

Trực thăng tấn công Mỹ bay tuần tra trên khu vực mỏ dầu al-Omar, mỏ dầu lớn nhất của Syria. Video South Front.

Một tuần sau vụ tấn công, Lầu Năm Góc thừa nhận, 6 quân nhân Mỹ được chẩn đoán bị chấn thương thần kinh.

Một cuộc tấn công khác bằng rocket diễn ra ngày 10/4, đánh vào Cơ sở hỗ trợ sứ mệnh Conoco. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố, các đơn vị liên quân trên vùng đông bắc Syria đã sử dụng pháo binh đáp trả cuộc tấn công nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Không có thông tin về thương vong nhân sự.

Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ tại một số căn cứ ở đông bắc Syria và một đơn vị đặc biệt đồn trú trong căn cứ phía đông nam thị trấn al-Tanf. Chính quyền Damascus và các quốc gia đồng minh nhiều lần lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ chiếm đóng trái phép trên lãnh thổ Syria, kêu gọi Washington rút quân khỏi quốc gia này. Nhưng đến thời điểm này, Mỹ không có kế hoạch rút quân khỏi Syria, các lực lượng du kích chống Mỹ ở Syria và Iraq tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi nào Mỹ buộc phải rút quân về nước.

Theo South Front