Những cột mốc mối tình 'bất tử' của vợ chồng Celine Dion

Diva nhiều lần bỏ dở sự nghiệp để đồng hành cùng chồng chiến đấu chống ung thư.
Những cột mốc mối tình 'bất tử' của vợ chồng Celine Dion

Ông xã René Angelil của nữ ca sĩ Celine Dion vừa qua đời vào ngày 14.1 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Nhìn lại mối tình giữa hai người, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối và ngưỡng mộ. Mối lương duyên của họ đã đi vào lịch sử làng nhạc thế giới và trở thành kinh điển trong lòng người hâm mộ.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 1

Celine Dion và René chụp hình cùng nhau năm 1990, 10 năm sau lần gặp đầu tiên.  Nữ ca sĩ lần đầu tiên gặp nhà sản xuất âm nhạc René khi cô mới 12 tuổi. Lúc này René đã 38 tuổi, là người quản lý các nghệ sỹ trong một công ty giải trí. Celine Dion đến thử giọng và cô gái có giọng hát cao vút này đã chinh phục hoàn toàn trái tim René. René đã khóc vì xúc động và một thời gian ngắn sau đó, ông trở thành người quản lý và dẫn dắt cô trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Nhưng phải đến 8 năm sau, khi Celine Dion 19 tuổi, họ mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm lãng mạn của mình. “Có lẽ khi tôi 17, 18 tuổi, cảm giác của tôi về anh đã bắt đầu thay đổi. Tôi thấy ở anh những điều khác biệt”, diva chia sẻ.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 2

Bỏ qua khoảng cách tuổi tác, cặp đôi cuối cùng đã kết hôn trong một đám cưới hạnh phúc ở nhà thờ Notre-Dame ở Quebec vào ngày 17.12.1994. Lúc đó, việc René hơn Celine tới 26 tuổi không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình cô.

“Điều đó rất khó khăn đối với mẹ tôi. Khi tôi nói với bà rằng tôi có những cảm xúc mạnh mẽ dành cho René, bà đã tìm mọi cách để tôi thuyết phục tôi rời khỏi tình yêu đó. Tôi đã rất thất vọng và giận bà khi ấy. Nhưng mẹ tôi có lý do của mình, bà lo lắng một người đàn ông từng kết hôn hai lần, có 3 người con khiến bà lo sợ đó sẽ là người không có trách nhiệm với gia đình. Bà mong bạn trai của tôi phải là một hoàng tử hoàn hảo”, giọng ca My heart wil go on kể lại. Nhưng tình yêu của cô lớn hơn mọi ngăn cấm của gia đình.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 3

Cả hai bên nhau hạnh phúc khi album The Colour of my love của Celine Dion lập kỷ lục vào năm 1994. Album bán được hơn 1 triệu bản tại Canada và 6 triệu bản trên toàn thế giới, đánh dấu thành tích đầu tiên mà đôi vợ chồng này thực hiện cùng nhau.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 4

Một năm sau hôn nhân, Celine và René vẫn giữ lửa tình yêu như ngày nào. Cả hai có những giấc mơ, mục tiêu giống nhau và tôn trọng lẫn nhau.

Nhưng chỉ 4 năm sau đó, vào năm 1999, họ đã phải đối mặt với tin dữ khi René được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ họng. Celine đã quyết định tạm ngừng hoạt động showbiz trong 2 năm để dành thời gian chăm sóc cho chồng.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 6

Thật may mắn là René đã được điều trị loại bỏ tế bào ung thư vào năm 2000. Ông và Celine dự định tổ chức đám cưới lần hai và nhắc lại lời thề chung thủy từng trao cho nhau ở Las Vegas. Celine nói rằng họ làm như vậy để chứng minh một lần nữa họ đã đúng khi quyết định chọn ở bên nhau.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 7

Một năm sau, năm 2001, cả hai đón chào đứa con đầu tiên là bé trai René Charles, sinh ngày 25.1.2001. Hiện tại Charles đã 14 tuổi và trở thành một thiếu niên khôi ngô.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 8

Cặp đôi bên nhau hạnh phúc trong một bữa tiệc sau lễ trao giải Grammy năm 2002.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 9

Họ tự hào bên thiên thần bé nhỏ René Charles trên sân khấu Montreal vào ngày 26.12.2002.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 10

Ngày 15.12.2007 là một ngày đầy cảm xúc đối với Celine khi kết thúc tiết mục cuối A New Day tại Caesars Palace trong vòng tay ủng hộ của chồng và con trai, cùng rất nhiều những bông hoa hồng rải trên sân khấu. 

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 11

René đã rất hạnh phúc trong ngày sinh nhật khi được vợ và con trai ở bên.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 12

Tháng 10.2010, cả hai chào đón cặp song sinh một trai một gái thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hai bé được đặt tên là Eddy – theo tên một nhạc sĩ Celine yêu thích – và Nelson – theo tên cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Hạnh phúc gia đình của Celine và René ngập tràn tiếng cười khi có những đứa trẻ.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 13

Tuy nhiên, 3 năm sau, René đã phát hiện ra mình mắc ung thư trở lại vào năm 2013 nhưng ông luôn giữ tinh thần lạc quan trước bệnh tật.

Tháng 12, ông đã phẫu thuật lấy một khối u từ cổ họng. Tháng 8.2014, Celine quyết định tạm ngừng công việc một thời gian để chăm sóc cho chồng. Với Celine, René luôn là người hỗ trợ cho cô nhiều nhất nên cô muốn mình trở thành người đồng hành cùng chồng chiến đấu lại căn bệnh ung thư vòm họng.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 14

Tháng 8.2015, Celine quay trở lại sân khấu Las Vegas vì cô muốn hát cho chồng nghe. Celine biểu diễn ca khúc cảm động The First Time I Ever Saw Your Face vì cô muốn minh chứng sức mạnh của tình yêu. Phía sau màn hình lớn chiếu lên những hình ảnh và thước phim về gia đình cô, khiến người xem không khỏi rơi lệ.

Vào tháng 12 năm 2015, Celine đón giáng sinh lần cuối cùng chồng. Lúc đó, René đã nói ước nguyện cuối cùng của mình muốn được ra đi trong vòng tay vợ.

nhung cot moc moi tinh 'bat tu' cua vo chong celine dion hinh anh 15

35 năm kể từ ngày gặp nhau lần đầu tiên, với hơn 20 năm gắn bó vợ chồng, Celine và René vẫn luôn bên nhau cho đến khi René trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14.1.2016.

Theo Dân Việt