Nhóm trộm phá tường đột nhập vào Apple Store lấy hơn 500.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cảnh sát ở Lynnwood, Washington, cho biết nhóm trộm này đã tẩu thoát với số thiết bị Apple trị giá hơn 500.000 USD - bao gồm khoảng 436 chiếc iPhone, Apple Watch và các mặt hàng khác.
Ảnh: Komo News
Ảnh: Komo News

Cảnh sát địa phương cho biết, nhóm trộm này đã đột nhập và tẩu thoát thành công vào cửa hàng bằng cách phá tường trong nhà vệ sinh của cửa hàng cà phê bên cạnh, thông sang Apple Store.

Cảnh sát ở Lynnwood, Washington, cho biết những tên trộm đã tẩu thoát với số thiết bị Apple trị giá hơn 500.000 USD - bao gồm khoảng 436 chiếc iPhone, Apple Watch và các mặt hàng khác.

Theo tin tức đăng trên trang KOMO News, sự việc xảy vào khoảng 19h ngày 2/4 tại cửa hàng Apple ở trung tâm thương mại Alderwood thuộc thành phố Lynnwood, tiểu bang Washington (Mỹ). Vào hôm đó, cửa hàng đã đóng cửa và không có nhân viên làm việc, vậy nên vụ việc không được phát hiện cho đến khi các nhân viên quay lại vào ngày 3/4.

Theo đó, nhóm tội phạm đã đợi tới lúc quán cà phê đóng cửa và tiến hành đột nhập vào cửa hàng Apple bằng cách phá tường quán cà phê bên cạnh. "Chúng tôi đã khóa cửa trước nhưng bọn trộm đã phá khóa", Eric Marks, người quản lý cửa hàng cà phê chia sẻ.

Quản lý quán cà phê cho biết: “Bức tường giáp Apple Store đã bị đục 1 lỗ khoảng 24 inch. Tôi không ngờ rằng cửa hàng của tôi lại bị lợi dụng để tên trộm đột nhập vào Apple Store. Tôi không hiểu tại sao mình lại liên quan đến sự việc này”. Tuy nhiên, quản lý Eric Marks cũng cho biết anh cảm thấy rất may mắn vì không có ai bị thương trong vụ việc. Đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm kinh doanh, quán cà phê của anh đối diện với sự việc đáng tiếc như vậy.

Marks tiết lộ rằng thiệt hại của quán cà phê sau vụ đột nhập vào Apple Store là 1.800 USD. Tuy nhiên, quản lý này khẳng định quán cà phê không liên quan gì đến vụ việc và đã lập tức thay đổi khóa cửa ngay sau đó.

Theo ông Maren McKay - đại diện cảnh sát của thành phố Lynnwood, vụ trộm đã được chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng trước đó. Nhóm trộm đã trang bị đầy đủ khẩu trang và găng tay, không để lại bất kỳ manh mối nào tại hiện trường. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Theo Komo News. Business Insider