NHNN dừng hút tiền qua tín phiếu, tiền lớn có thể được bơm trở lại thị trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Lần đầu tiên kể từ ngày 21/9, NHNN không phát hành tín phiếu mới, trong bối cảnh áp lực tỷ giá hạ nhiệt. 

Trong phiên hôm nay (9/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không phát hành tín phiếu mới, đồng nghĩa với việc dừng hút tiền trên thị trường mở. Ở hướng ngược lại, NHNN chào thầu mua tín phiếu kỳ hạn 7 ngày song không có thành viên nào tham gia.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm nay, có 20.000 tỉ đồng tín phiếu tới ngày đáo hạn, đồng nghĩa với một lượng tiền tương ứng sẽ được bơm trở lại hệ thống.

vt-tin-phieu.PNG

NHNN mở lại kênh hút tiền qua tín phiếu vào hôm 21/9, sau hơn 6 tháng tạm ngưng, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dư thừa và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng duy trì ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Theo thống kê của VietTimes, trong 36 phiên giao dịch từ ngày 21/9 – 8/11/2023, NHNN đã phát hành tổng cộng 365.345 tỉ đồng tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày.

Tính đến ngày 9/11/2023, NHNN đã trả lại hệ thống 185.695 tỉ đồng qua lượng tín phiếu đáo hạn. Khối lượng tín phiếu đang lưu hành là 179.650 tỉ đồng và sẽ lần lượt đáo hạn vào các phiên sắp tới.

Giới phân tích nhận định, động thái phát hành tín phiếu trở lại của NHNN chủ yếu nhằm điều tiết thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống trong hệ thống, từ đó kỳ vọng đẩy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng, giúp làm giảm mức chênh lệch lãi suất giữa USD và VND, qua đó gián tiếp hỗ trợ tỷ giá.

Theo số liệu từ NHNN, lãi suất thị trường liên ngân hàng được áp dụng vào ngày 7/11/2023 là 0,95%/năm, cao gấp 5,9 lần mức lãi suất áp dụng cho ngày 20/9 – thời điểm trước khi NHNN mở lại kênh hút tiền qua tín phiếu.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cũng tăng mạnh, lần lượt ở mức 1,33%/năm, 1,47%/năm và 1,6%/năm.

Trong khi đó, sáng nay (9/11), NHNN công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.985 đồng đổi 1 USD, giảm 29 đồng so với phiên trước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chỉ số US Dollar Index (DXY) quay đầu giảm điểm trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ở cuối chu kỳ tăng lãi suất./.