Nhiều thí sinh chọn tổ hợp khoa học xã hội trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

VietTimes - Ngày 17/5,  Bộ GD&ĐT đã tổ chức buổi gặp gỡ, cung cấp thông tin về giáo dục và đào tạo khu vực phía Nam.
Ảnh - Infonet
Ảnh - Infonet

Theo đó, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho hay, năm 2019 trên toàn quốc có khoảng 887.000 thí sinh dự thi, trong đó tỷ lệ xét tuyển chiếm khoảng 74%. Năm nay, số thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học xã hội chiếm tỷ lệ cao (53%) so với tổ hợp khoa học tự nhiên (34%), còn lại là các thí sinh đăng ký cả hai tổ hợp.